10.000 con gia cầm mắc dịch đã được tiêu hủy

11/03/2017 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Cả nước có 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 10 hộ chăn nuôi thuộc 6 xã của 6 tỉnh gồm Bắc Ninh, Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng, Nghệ An, Tây Ninh chưa qua 21 ngày. Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy tại 6 tỉnh trên là 10.460 con, trong đó nhiều nhất là tại Bắc Ninh với 6.100 con có 3.600 gà và 2.500 vịt.

10.000 con gia cầm mắc dịch đã được tiêu hủy trên cả nước

Theo thông tin trên báo Hải Quan, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, với các ổ dịch xảy ra, toàn bộ gia cầm trong đàn mắc bệnh đã được cơ quan thú y và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy; đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng ổ dịch; quản lý vùng có ổ dịch. Kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn và tuyên truyền để người dân hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giám sát, phát hiện và xử lý dịch kịp thời. Đặc điểm của dịch cúm gia cầm H7N9 là khi gia cầm mắc vi rút này không có triệu chứng lâm sàng và khi lây sang người thì tỷ lệ tử vong khá cao.

Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là các địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm qua biên giới. Song song với đó là phòng ngừa dịch từ các loài chim trời, trong đó, giải pháp quan trọng là tiến hành tiêu độc khử trùng và tiến hành lấy mẫu để có từng giải pháp cho các trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, gia cầm cần được kiểm soát về giết mổ, kể cả ở những nơi tập trung và nhỏ lẻ nhằm đảm bảo an toàn và không lây lan dịch bệnh.

Trong thời điểm hiện nay, dịch cúm gia cầm có nhiều diễn biến thất thường, vì vậy, người tiêu dùng cần mua sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, không nên vì giá rẻ mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, mang mầm bệnh. Sản phẩm gia cầm có sự kiểm soát của cơ quan thú y, được kiểm soát về giết mổ.

Tuyệt đối không ăn các sản phẩm như tiết canh, các sản phẩm gia cầm chưa được chế biến kỹ; sau khi tiếp xúc gia cầm nên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.

Bên cạnh đó, với người chăn nuôi, Cục Thú y khuyến cáo, cần mua con giống rõ nguồn gốc, không mua các giống trôi nổi vì dễ mang mầm bệnh, ảnh hưởng tới kinh tế và sức khỏe của bà con. Trong quá trình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, đặc biệt là tiêu độc khử trùng; Tiêm phòng vắc xin H5N1 và H5N6 cho gia cầm. Đặc biệt, khi phát hiện gia cầm ốm chết, cần báo ngay cho cơ quan thú y để được hỗ trợ tiêu hủy, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng; Tránh vứt rác bừa bãi làm lây lan mầm bệnh.

Quỳnh Mai (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10.000 con gia cầm mắc dịch đã được tiêu hủy
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.