45.000 lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc du Xuân trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Bạch Dương (T/h)|22/02/2018 02:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tính từ ngày 16 – 20/2/2018 (tức ngày mùng Một đến mùng Năm Tết Mậu Tuất 2018), Vĩnh Phúc đón trên 45.000 lượt khách đến du Xuân, tăng 5.500 lượt người so với kỳ nghỉ Tết năm 2017.

Khu du lịch tâm linh Tây Thiên điểm đến thu hút khách du lịch 

Cụ thể, Vĩnh Phúc đón trên 45.000 lượt khách, tăng 5.500 lượt người so với kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, trong đó, khách quốc tế 1.300 lượt, doanh thu ước đạt trên 15 tỷ đồng. Riêng 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, toàn tỉnh đã đón hơn 1 vạn khách, chủ yếu khách tới khu du lịch Tam Đảo và khu danh thắng Tây Thiên.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lượng khách đến Tây Thiên ước khoảng 30.000 lượt, trong đó, riêng lượng khách sử dụng cáp treo Tây Thiên hơn 20.000 lượt, gần 2 lần so với năm 2017.

Với lợi thế du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng ngành Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục gặt hái thành công khi lượng du khách lựa chọn Vĩnh Phúc là điểm đến chiêm bái, du xuân tăng cao.

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Gắn phát triển du lịch với công tác bảo vệ rừng
    Những năm gần đây, du lịch sinh thái cộng đồng đã trở thành điểm nhấn và là một xu thế phát triển du lịch, được tỉnh Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng. Ngoài hiệu quả về kinh tế, thì hướng đi này đã mang đến nhiều điểm nhấn tích cực cho công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
45.000 lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc du Xuân trong dịp Tết Nguyên đán 2018