5 tỉnh miền Bắc tiếp tục nguy cơ cao lũ quét, sạt lở
Mưa lớn kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực miền núi đã gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, từ 21 giờ ngày 27/8 đến 3 giờ ngày 28/8, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Mô 2 (Lai Châu) 82 mm, Phình Sáng 1 (Điện Biên) 83 mm, Km46 (Sơn La) 78 mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 89 mm và Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 44 mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại 5 tỉnh trên đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đã đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Trong 6 giờ tới, các khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.
Nhiều địa bàn miền núi được cảnh báo nguy cơ lũ quét
Tại Lai Châu, các địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét gồm Mường Kim, Mường Mô, Mường Than và Than Uyên.
Tại Điện Biên, cảnh báo được đưa ra đối với Pú Nhung và Sáng Nhè.
Tại Sơn La, các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Giôn, Mường La, Ngọc Chiến, Song Khủa và Vân Hồ nằm trong diện có nguy cơ.
Tại Phú Thọ, các địa bàn được cảnh báo gồm Bằng Luân, Đan Thượng, Hiền Quan, Lâm Thao, Vạn Xuân và Xuân Lũng.
Tại Tuyên Quang, nguy cơ lũ quét được cảnh báo tại Bắc Quang, Bằng Lang, Đông Thọ, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hùng An, Phú Lương, Quang Bình, Tân Thanh, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Trường Sinh và Xuân Giang.
Người dân tại các khu vực trên được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, đặc biệt trong thời gian mưa lớn, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, suối nhỏ và các tuyến đường đang bị ngập hoặc chia cắt.
Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương
Theo thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 4 và mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành phố.
Đã có 3 người chết, gồm 2 người tại Lạng Sơn và 1 người tại Điện Biên; 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La và Quảng Ninh. Hai căn nhà bị sập hoàn toàn tại Hà Nội và Sơn La.
Mưa lũ cũng khiến 1.329 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 1.758 nhà bị ngập. Trong đó, Lạng Sơn có 150 nhà, Bắc Ninh 890 nhà, Cao Bằng 7 nhà, Hà Nội 501 nhà và Ninh Bình 226 nhà bị ngập.
Ngoài ra, 2.531 hộ dân bị chia cắt do đường vào bị ngập, gồm 1.230 hộ tại Lạng Sơn, 1.321 hộ tại Bắc Ninh và 10 hộ tại Thanh Hóa. Các địa phương đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị chia cắt.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lũ đã làm 32.930 ha lúa và hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó Ninh Bình có 16.115 ha, Điện Biên 8 ha, Hà Nội 1.209 ha, Bắc Ninh 7.316 ha, Lạng Sơn 4.130 ha, Nghệ An 1.506 ha và nhiều địa phương khác.
Bên cạnh đó, 1.431 ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại; 12.060 con gia súc, gia cầm bị chết. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới 1.007,62 ha tại nhiều tỉnh, thành phố.
Hạ tầng giao thông và thủy lợi cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Thống kê cho thấy 310 điểm giao thông bị sạt lở, trong đó Phú Thọ 63 điểm, Cao Bằng 27 điểm, Bắc Ninh 81 điểm, Thanh Hóa 70 điểm và Nghệ An 69 điểm. Ngoài ra, 71 điểm giao thông bị ngập úng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và Thanh Hóa.
Mưa lũ cũng làm hư hỏng 2.135 m kè, kênh mương tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An.
54 sự cố đê điều được ghi nhận
Đối với hệ thống đê điều, các địa phương đã ghi nhận 54 sự cố. Trong đó, 44 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội và Ninh Bình.
Cụ thể, Bắc Ninh ghi nhận 21 sự cố, Hải Phòng 19 sự cố, Hà Nội 2 sự cố, Hưng Yên và Ninh Bình mỗi địa phương 1 sự cố.
Ngoài ra, 10 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III, tại Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thanh Hóa.
Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực có địa hình dốc, đất đã bão hòa và những nơi từng xảy ra lũ quét, sạt lở.




