600 người nhặt rác ở bãi biển Đà Nẵng

Minh Anh|27/04/2023 22:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 27/4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội môi trường với chủ đề “Biển Đà Nẵng mãi trong xanh”. Chương trình thu hút khoảng 600 tình nguyện viên tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết năm 2023, biển Đà Nẵng lọt top 7 bãi biển đẹp nhất thế giới theo nhật báo New Zealand Herald bình chọn.

b900c6ba-14aa-463d-8458-aac115fe4109.jpeg
Thực hiện nghi thức thả chim bồ câu phát động Lễ ra quân và chuỗi hoạt động kết nối “Biển Đà Nẵng trong lòng em”

Thời gian tới, Đà Nẵng quyết tâm gìn giữ, phát triển biển Đà Nẵng tiếp tục là địa điểm đáng đến, đáng trải nghiệm. "Để đảm bảo phát triển du lịch biển Đà Nẵng xanh sạch đẹp, rất cần sự gắn kết của các hoạt động bảo vệ môi trường. Du lịch phát triển khi và chỉ khi môi trường được bảo vệ", ông Nghĩa nói.

Với chủ đề "Biển Đà Nẵng mãi trong xanh", chương trình Ngày hội môi trường lần này thuộc chuỗi các hoạt động trong chương trình "Khai trương mùa du lịch biển năm 2023" dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhằm kích cầu du lịch TP Đà Nẵng.

2aa1deb7-574d-46a2-844f-1ce91829db1d.jpeg
Đại sứ môi trường – diễn viên Lý Hùng cùng với các lực lượng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại nhiều địa điểm

Đồng thời, chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi nylon,…của người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Dịp này, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa (100 triệu đồng/căn) cho 2 trường hợp là công nhân vệ sinh môi trường TP Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
600 người nhặt rác ở bãi biển Đà Nẵng