Biến đổi khí hậu

Ảnh hưởng bão Nokaen, gió mạnh sóng lớn bao trùm nhiều vùng biển nước ta

Lưu Tô 15:15 20/01/2026

Dù không đi vào Biển Đông Việt Nam và đang suy yếu dần, bão Nokaen kết hợp với không khí lạnh vẫn gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều khu vực biển, đặc biệt là Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Trung Bộ, tiềm ẩn rủi ro cao cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 20/1, tâm bão Nokaen ở khoảng 16,3°N – 126,5°E, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển về phía Đông, sau đó đổi hướng xuống phía Nam và suy yếu dần. Do chịu tác động của khối không khí lạnh đang chi phối Biển Đông, bão hầu như không có khả năng đi vào vùng biển Việt Nam và nhiều khả năng sẽ tan trên vùng biển phía Đông Philippines vào khoảng 21–22/1.

Cùng ngày, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m. Từ chiều tối 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–5m. Đêm 20/1 và ngày 21/1, gió mạnh duy trì, sóng biển cao 3–6m, biển động mạnh.

r555.png
Bão Nokaen khiến nhiều vùng biển nước ta biến động mạnh

Từ ngày 21/1, gió đông bắc ở Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m. Từ chiều tối cùng ngày, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–5m. Đến ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc tăng lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời thông báo cho tàu thuyền để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý các tình huống xấu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2025 ghi nhận thiên tai đặc biệt cực đoan với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hơn một nửa ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, khiến 20 con sông vượt đỉnh lũ lịch sử, làm 468 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 100.000 tỷ đồng.

Hiện khối không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; tối và đêm 20/1 bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, ngày 21/1 được tăng cường mạnh hơn, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Về xu thế dài hạn, từ tháng 2–4/2026, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75–85%, trong khi khả năng duy trì La Nina giảm còn 15–25%. Trong giai đoạn này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta dự báo ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 5–7/2026, ENSO nhiều khả năng tiếp tục trung tính, xác suất chuyển sang El Nino tăng dần lên 35–45%; hoạt động bão, áp thấp nhiệt đới dự kiến ở mức tương đương trung bình nhiều năm, kèm khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bài liên quan
  • Không khí lạnh dồn dập, rét đậm rét hại có thể trùng dịp Tết Nguyên đán 2026
    Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2026, miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước sẽ liên tiếp chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh. Đáng chú ý, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kèm nguy cơ mưa, băng giá và thời tiết cực đoan, đòi hỏi người dân và địa phương chủ động ứng phó từ sớm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng bão Nokaen, gió mạnh sóng lớn bao trùm nhiều vùng biển nước ta
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.