Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh qua miền Trung Philippines và được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong sáng sớm 26/11, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về khu vực Nam Trung Bộ.
Lúc 1 giờ ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 9,9 độ vĩ Bắc; 124,1 độ kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hoàn lưu hệ thống này đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ.
Dự báo đến 1 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, tâm nằm ở khoảng 11,5 độ vĩ Bắc và 119,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông. Tại đây, hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực từ 9,5 đến 13,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118 độ kinh Đông được cảnh báo nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 27/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ giảm còn 15-20km/giờ. Tâm bão dự kiến ở khoảng 12,5 độ vĩ Bắc; 115,9 độ kinh Đông, thuộc giữa Biển Đông, với cường độ tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Gió mạnh mở rộng trong khu vực từ 9,5 đến 15 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh Đông. Toàn bộ giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, được đặt ở mức rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão có khả năng tiếp tục mạnh thêm và di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 10-15km/giờ.
Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía đông giữa Biển Đông và phía đông bắc Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ ngày 26 đến 28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc Nam Biển Đông (kể cả phía bắc Trường Sa) có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đối mặt nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trong công điện gửi các địa phương ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng vào miền Trung. Các địa phương phải thông báo kịp thời cho tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn người và tài sản.
Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp, chỉ đạo ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Tính đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới trong năm 2025, khiến năm nay trở thành năm có số lượng bão nhiều thứ hai trong vòng 30 năm, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Trong số này, các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã gây mưa lớn hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.




