Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024

Quang Anh- Văn Danh- Quang Tiến,|28/02/2024 08:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 27/2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” và họp mặt biểu dương khen thưởng cán bộ, nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thọ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

ngay-quoc-phong-toan-dan-3-.jpg
ngay-quoc-phong-toan-dan-2-.jpg
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu và tặng hoa hội nghị

​Trong 5 năm qua, bằng nhiều biện pháp, cách làm, tổ chức có hiệu quả các nội dung hoạt động nhân “Ngày Biên phòng toàn dân” như tham gia đoàn lãnh đạo các cấp thăm hỏi, tặng quà, dự họp mặt; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các đơn vị Biên phòng, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân và dân trên địa bàn. Qua đó, đã đăng ký xuất nhập bến cho trên 240.200 lượt tàu cá, tuần tra trên bộ 36.220 lượt tổ, tuần tra trên biển hơn 12.100 lượt tổ. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý đã khởi tố hình sự 255 vụ với 226 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý”, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ với 36 đối tượng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý”; Phối hợp bắt, bàn giao cho Công an 14 vụ, 35 đối tượng; khởi tố hình sự 01 vụ với 06 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ với 70 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, 

ngay-quoc-phong-toan-dan-6-.jpg

​Đồng hành cùng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều mô hình đem lại hiệu quả như: “Chương trình nâng bước đến trường” đỡ đầu 48 em với kinh phí 216 triệu đồng mỗi năm; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xây dựng 33 mái ấm chiến sĩ nơi biên giới với số tiền trên 3 tỷ đồng; triển khai rộng khắp các chương trình chung tay Xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết … 

ngay-quoc-phong-toan-dan-1-.jpg
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” 2019 – 2024.
ngay-quoc-phong-toan-dan-5-.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” 2019 – 2024

Xác định xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, để tiếp tục quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của “Ngày  Biên phòng toàn dân” trong những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, quần chúng Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng địa bàn xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới...

ngay-quoc-phong-toan-dan-4-.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng tại Hội nghị

​Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 01 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” 2019 – 2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024