Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt đến giữa tháng 6

Minh Hoàng|07/06/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ ngày 07/6 đến ngày 08/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6/2021.

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông cục bộ tại miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (07/6), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 06/6 đến 03h ngày 07/6 ở một số nơi như Đứa Mòn (Sơn La) 75.8mm, Thu Lũm (Lai Châu) 75.6mm, Đông Lai (Hòa Bình) 62.0mm, Phiêng Côn (Sơn La) 58.1mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 33.5mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 20.2mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 77.6mm, Tam Trung (Thanh Hóa) 51.0mm,….

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay (07/6) đến ngày 08/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, từ nay (07/6) đến ngày 08/6, có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 09/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Ngày hôm qua (06/6), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50-70%.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (07/6), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-16 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6/2021.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Minh Hoàng

Bài liên quan
  • Quảng Ninh: Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng
    Moitruong.net.vn – Nhằm giảm thiểu và hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra, thời điểm này các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã và đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt đến giữa tháng 6