Bắc Ninh: Hơn 150 người ngộ độc sau khi ăn cỗ

Minh Hoàng|24/11/2020 04:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi ăn cỗ tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, 157 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND huyện Lương Tài, Bắc Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến nhiều người phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/11, chùa thôn Lại Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài tổ chức cắt băng khánh thành.

Sau bữa tiệc, nhiều người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa phải nhập viện.

Thời điểm này có khoảng trên 700 người dân đến dự và ăn uống. Bữa cỗ do hộ kinh doanh của ông T.V.L. (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) cung cấp thực phẩm.

Chiều cùng ngày, nhiều người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa phải nhập viện.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ tối 22/11 cho đến sáng 23/11, tổng cổng có tất cả 157 người phải nhập viện điều trị.

Sau khi được các bác sĩ truyền nước, điều trị và theo dõi tại 2 bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài và bệnh viện huyện Gia Bình, tất cả các trường hợp đều ổn định sức khỏe và xuất viện.

Hiện nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan y tế khẩn trương làm rõ. Nghi vấn ban đầu có thể do thực phẩm trong bữa tiệc.

Minh Hoàng

Bài liên quan
  • Làm thế nào để khử độc măng tươi?
    Moitruong.net.vn – Không chỉ có công dụng bồi bổ sức khỏe, măng tươi còn là loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, măng tươi lại có tính độc và không phải ai cũng biết cách khử độc khi dùng làm thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Hơn 150 người ngộ độc sau khi ăn cỗ