Sân chơi "Vì sức khỏe cộng đồng" phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2020 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục trong công trình đã xuống cấp và bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng hóa, kinh doanh,… gây mất mỹ quan và trật tự trong khu vực.
Hà Nội đặt ra nhiều giải pháp phát triển các ngành kinh tế đô thị, trong đó, đáng chú ý, có Đề án "Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030".
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nha Trang là thành phố ven biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Khánh Hòa. Vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đô thị xanh - thông minh - bền vững”.
Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố đổ ngã cây xanh trước mùa mưa năm 2024, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM thuộc Sở Xây dựng không chỉ cắt tỉa, xử lý nhánh khô mà còn thay thế, loại bỏ các cây xanh mất an toàn.
Hà Nội những ngày này như được khoác lên mình một màu áo mới, mang một hơi thở, một sức sống mới hòa vào không khí vui tươi đón chào đại lễ - kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 138 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.
Ngay từ chiều nay, sau giờ làm việc, người dân ở Hà Nội, TP.HCM rời thành phố bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Mọi tuyến đường đông đúc, chật cứng nhưng không xảy ra tắc kéo dài.
Sở GTVT Hà Nội đã ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Mới đây, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đê Cà Lồ - Nam Viêm do thành phố Phúc Yên quản lý.
Trong những ngày vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở nhiều địa phương, khiến cho nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.
Bộ NN&PTNT đánh giá, nguyên nhân chính gây cháy rừng liên tục trong 4 tháng qua là do hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm.
Trong quá trình xây dựng dự án đại lý Honda ô tô, xe máy tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dựng lán trại cho công nhân ăn ở sinh hoạt ngay tại công trường, xả nước thải không qua xử lý gây tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và cháy nổ.
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn công trình, nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp phục vụ đa mục tiêu hồ chứa nước Dầu Tiếng.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối đối với khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành; Về tiếng ồn; độ rung; Về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt; Về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; khí thải công nghiệp... sắp được ban hành.
Câu chuyện san lấp ao, hồ không mới nhưng hậu quả để lại chưa bao giờ là cũ cả. Các chuyên gia môi trường cho rằng, san lấp ao, hồ trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy cho môi trường. Đặc biệt, ao, hồ khi bị lấp đi thì gần như không thể khôi phục như hiện trạng ban đầu được nữa. Vậy đâu là giải pháp để bảo vệ ao, hồ Hà Nội khỏi tình trạng bị xâm hại?…
Bao gồm 4 mẫu, bộ tem Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo nên một câu chuyện liên hoàn bằng hình ảnh, xuyên suốt từ quá khứ hào hùng tới tương lại tươi sáng của tỉnh Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung.
Theo Bộ TN&MT, do tác động của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra trong tháng 4/2024. Đặc biệt, tháng 4 vừa qua cũng được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử quan trắc.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Chủ trương này được đánh giá là điều cần thiết để bảo vệ ao, hồ của thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay hàng loạt ao, hồ thủ đô vẫn đã và đang bị lấn chiếm, ô nhiễm trầm trọng, thậm chí đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.