Bàn giao thuyền viên Philippines bị nạn trên biển cho Tổng lãnh sự quán Philippines

Quang Anh – Văn Danh|16/04/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 16/4, tại Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao thuyền viên Joseph Monle Truyo.

Thượng tá Trần Ngọc Tăng, Phó tham mưu trưởng BĐBP tỉnh bà giao quyết định của UNBD tỉnh (về việc cho phép thuyền viên bị nạn Joseph Monle Truyo quốc tịch Philippines về nước) cho đại diện Tổng lãnh sự quán Philippines.

Thuyền viên Joseph Monle Truyo sinh năm 1991; nơi sinh: thành phố Nurra – Q.Panacon, đảo Palawan, Philippin bị nạn trên biển cho Tổng lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 10 giờ 00 phút ngày 23/02/2020, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 060 50’00’’ N – 1090 04’00’’ E. Tàu cá BV 98948TS và tàu cá BV 9808 TS do ông Đào Văn Quỳnh làm thuyền trưởng phát hiện 01 người nằm trên tàu gỗ bị chìm đang trôi dạt trên biển.

Thuyền viên Joseph Monle Truyo tại buổi bàn giao

Do sức khỏe yếu, ngay sau khi cứu vớt, thuyền trưởng đã điều khiển phương tiện vào bờ. Đến ngày 01/3/2020 tàu cá BV 98948TS cập cảng cá Bến Đình, thành phố Vũng Tàu và bàn giao cho BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận và chăm sóc y tế. Ngay sau khi tiếp nhận do sức khỏe của thuyền viên JOSEPH MONLE TRUYO có chiều hướng nguy kịch. BĐBP tỉnh đã đưa thuyền viên JOSEPH MONLE TRUYO vào Bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu. Sau khi sức khỏe ổn định đơn vị đã đưa thuyền viên JOSEPH MONLE TRUYO về Hải đội Biên phòng 2 tiếp tục chăm sóc y tế.

Hiện sức khỏe của thuyền viên JOSEPH MONLE TRUYO đã ổn định hoàn toàn.

Tại lễ bàn giao đại diện Tổng lãnh sự quán Philippines thay mặt cho Đại sứ quán Philippines gửi lời cám ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và BĐBP tỉnh đã chăm sóc và giúp đỡ thuyền viên JOSEPH MONLE TRUYO trong những ngày ở Việt Nam.

Quang Anh – Văn Danh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao thuyền viên Philippines bị nạn trên biển cho Tổng lãnh sự quán Philippines