1. Hà Nội mưa bão với những nguy hiểm tiềm tàng; 2. Ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động. 3. Rác thải nhựa và những hệ lụy với môi trường. 4. Cảnh báo những nguy cơ tai nạn đuối nước trong thời gian đầu hè. 5. Công ty Đông Đô xây dựng cây xăng sát khu dân cư, đe dọa tính mạng ngời dân 6. Long Biên (Hà Nội): Trạm bê trộn bê tông hoạt động trái phép, bức tử môi trường.
(Moitruong.net.vn) – Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 03 có những nội dung đáng chú ý sau:
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 04
>> Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 03
>> Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 02
>> Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 01
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ ngày 26/3 đến 20/4, TP Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã phối hợp thực hiện đợt cao điểm làm sạch môi trường Vịnh Hạ Long, thu gom, xử lý được trên 1.500m3 rác thải, chủ yếu là vật tư phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilon…
UBND TP Hải Phòng vừa quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ. Theo kế hoạch, dự án này có công suất xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, đồng thời sản xuất khoảng 20MW điện và sẽ hoạt động trong vòng 30 năm.
Phân loại rác (PLR) giúp giảm lượng rác thải, kinh phí xử lý rác thải, tận dụng tối đa rác có thể tái chế và tái sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.
Năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định chọn ngày 22/4 hằng năm là Ngày Trái đất với mong muốn khuyến khích tất cả mọi người trên thế giới hiểu về tầm quan trọng và chung tay bảo vệ các giá trị của Trái đất.
Thu phí theo thể tích, khối lượng rác thải thông qua bán túi đựng là mô hình mới mà chính quyền Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang thí điểm vì lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài, tạo sự công bằng và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai kế hoạch nhỏ nhằm mục đích rèn cho học sinh thói quen gọn gàng và tiết kiệm giấy. Tuy nhiên, việc nộp kế hoạch nhỏ là hoạt động tự nguyện, không nên ép buộc, đặc biệt là áp dụng hình phạt đối với học sinh là không hợp lý.
Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo sớm đưa các nhà máy đốt rác vào hoạt động. Sau khi xử lý phần chôn lấp bằng cách đốt, bãi rác Nam Sơn sẽ thành các công viên, trở thành điểm "check-in" mới của giới trẻ cũng như quảng bá công nghệ xử lý môi trường.
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022, quy định việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt từ nguồn cùng phương pháp thu phí xử lý rác thải mới dựa trên khối lượng hoặc thể tích.
Từ ngày 27/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ.
Hạn mặn tiếp tục diễn biến phức tạp khiến người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn phải đối mặt với tình trạng “khát nước”. Mặc dù đã có nhiều giải pháp tình thế được triển khai nhưng các địa phương vẫn cần có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm.
Mưa dông, lốc, sét và mưa đá xảy ra từ đêm 23/4 đến ngày 24/4 đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An bị hư hỏng, 19 trường học, điểm trường bị tốc mái và gần 1.600ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng và thiệt hại.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đưa ra dự báo, mùa lũ năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội có khả năng xuất hiện từ 3 - 5 đợt lũ, trong đó 1 - 3 đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện trên sông Đáy và các sông nội tỉnh.
Đề cập đến công tác xử lý rác thải rắn của tỉnh Thanh Hóa, không thể không nhắc đến sự quá tải của nhiều điểm chôn lấp rác thải quy mô lớn. Những khu điểm này đã từng được báo chí nhắc đến nhiều lần, với những biệt danh đầy quan ngại: núi rác, bãi rác khổng lồ,…