Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, ô nhiễm không khí tại hai đô thị lớn nhất cả nước đạt mức đáng lo ngại, với hàng chục ngày chất lượng không khí vượt xa ngưỡng cho phép.
UBND tỉnh Đồng Nai phạt 1,59 tỷ đồng Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh vì xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần với lưu lượng hơn 4.500 m³/ngày.
Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc vứt xác lợn chết ra sông, kênh, nhằm ngăn ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo cho thấy Đông Á đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nhựa nghiêm trọng. Nếu không triển khai các biện pháp giảm thiểu mạnh mẽ, lượng rác thải nhựa thải ra môi trường trong khu vực có thể tăng gần 70% vào năm 2050 so với năm 2022.
Ngày 9/8, Hà Nội và TP.HCM lần lượt ở mức 73 và 77, thuộc ngưỡng “trung bình”, trong khi xã Thái Thụy (Hưng Yên) ô nhiễm nhất cả nước với AQI 164, mức “không lành mạnh”.
Sáng 7/8, không khí tại Hà Nội và TP.HCM ở mức "trung bình" với chỉ số AQI lần lượt là 65 và 82. Phường Quy Nhơn (Gia Lai) ô nhiễm nhất cả nước, AQI đạt 101 – không tốt cho nhóm nhạy cảm.
Nhựa từng được coi là “phát minh kỳ diệu” của nhân loại, nhưng nay lại trở thành gánh nặng môi trường với hàng triệu tấn rác thải khó phân hủy, len lỏi vào đất, nước và cả cơ thể con người. Giảm phát thải nhựa không chỉ là thách thức cấp bách, mà còn là chìa khóa hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
Sự ra đời của Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI) góp phần thúc đẩy mối liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp CNHT, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ. Quan điểm này đã được làm rõ tại Workshop “Tăng cường sức mạnh và sự liên kết ngành CNHT và chuỗi cung ứng của TP.HCM sau hợp nhất”.
Xây dựng Khung Dịch vụ Khí hậu Quốc gia (NFCS) giúp tích hợp dữ liệu khí hậu đồng bộ, súc tích, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, người dân dễ tiếp cận hơn.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhóm nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đã phát triển ứng dụng “Sạt lở Việt Nam” giúp người dân theo dõi, nhận biết nguy cơ lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng khách tại các bến xe Hà Nội dự kiến tăng gấp 2,5 – 3,5 lần. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường khoảng 1.000 lượt xe để đáp ứng nhu cầu và siết chặt kiểm tra vi phạm.
Tháng 7 vừa qua, các quan chức chính phủ, nhà khoa học và đại diện cộng đồng đã họp tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Ramsar (COP15) về đất ngập nước, nhằm thống nhất các cam kết toàn cầu cho việc bảo tồn và phục hồi bền vững các hệ sinh thái này.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn ở Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ, rủi ro thiên tai cấp 3.