Bắt giữ 3,5 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu tại An Giang

Theo Biên phòng|16/05/2018 04:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 15/5, tại xã Vĩnh Tế, Tp. Châu đốc, tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang đã phát hiện, bắt giữ  70 bao đường cát Thái Lan có tổng trọng lượng 3,5 tấn.

Tang vật đường cát Thái Lan nhập lậu bị tổ công tác thu giữ – Ảnh: Trọng Hà

Cụ thể, tại khu vực mương nước Ông Sáu Lùn thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu đốc, tỉnh An Giang đã phát hiện một số đối tượng đang bốc đường từ chiếc võ lãi dưới bờ kênh Vĩnh Tế lên xe ô tô biển kiểm soát 68C – 024.15.

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã bỏ lại phương tiện, hàng hóa và chạy vào khu dân cư tẩu thoát. Kiểm tra hiện trường, tổ công tác đã phát hiện 70 bao đường cát Thái Lan có tổng trọng lượng 3,5 tấn.

Hiện Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hàng hóa, xác minh chủ phương tiện và tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Biên phòng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 3,5 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu tại An Giang