Ngày 16/5, sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tiến hành hội đàm và họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4.
Tiếp Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Paetongtarn Shinawatra đang thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan từ ngày 15-16/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra kể từ khi bà nhậm chức Thủ tướng Thái Lan.
Trưa 15/5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan đã được chuyển về Việt Nam và hiện đang cách ly tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trước khi đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng đổ trộm phế thải lấn sông Hồng đoạn chảy qua xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ban bố cảnh báo đỏ về thương vong sau trận động đất tại Myanmar, cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể lên tới 100.000 trong kịch bản tồi tệ nhất.
Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũng đã ghi nhận trận động đất mạnh 3,0 độ gây rung lắc một số vùng tâm chấn, xảy ra trước trận động đất rung chuyển Myanmar, Thái Lan.
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Myanmar và Thái Lan sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28/3, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở Myanmar và gây rung chấn dữ dội ở các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam hôm 28/3 đã khiến hàng trăm người ở Myanmar và Thái Lan thương vong.
Hòn đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam được Channel News Asia xếp hạng trong top 5 điểm đến đáng ghé thăm nhất năm 2025, sánh vai cùng Amsterdam, Rome, Koh Samui và Osaka nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp, hạ tầng phát triển và những trải nghiệm du lịch độc đáo.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, đặc biệt là do bụi mịn PM2.5, Thái Lan đã ban hành lệnh “cấm đốt” trên toàn quốc nhằm kiểm soát nguồn phát thải.
Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm cận vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc ngày nay còn có thêm mỹ danh là “Đảo Ngọc” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, tài nguyên phong phú, đa dạng.
Thái Lan đã tiến hành thử nghiệm phun đá khô vào khí quyển nhằm giảm nồng độ bụi mịn. Phương pháp này được kỳ vọng là giải pháp đột phá nhằm giảm ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Thông tin từ Cục Hàng không nông nghiệp và tạo mưa Thái Lan, dữ liệu chỉ số ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở thủ đô Bangkok và các tỉnh miền Bắc đã thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 nhờ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có chiến dịch tạo mưa làm sạch không khí.
Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 640.000 hộ gia đình ở miền Nam Thái Lan trong khi tại quốc gia láng giềng Malaysia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 139.000 người ở 9 bang. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng vì trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ này.
Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới đang đe dọa tới sức khỏe của người dân, Chính phủ ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar đang có kế hoạch chung tay cùng triển khai các giải pháp để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới đang đe dọa tới sức khỏe của người dân, Chính phủ ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar đang có kế hoạch chung tay cùng triển khai các giải pháp để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.