Thái Lan khẩn trương di dời dân, ứng phó mưa lũ sau bão Wipha
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng từ bão Wipha suy yếu, chính quyền Thái Lan đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp tại các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngày 23/7 cho biết đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 800 bệnh nhân tại tỉnh Nan – địa phương giáp biên giới Lào – trong trường hợp lũ lụt tiếp tục gia tăng. Các bệnh nhân sẽ được chuyển đến các tỉnh lân cận với sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội. Bộ trưởng Y tế Somsak Thepsuthin khẳng định, dù một số cơ sở y tế gặp khó khăn về giao thông, các bệnh viện vẫn duy trì hoạt động. Bộ này cũng yêu cầu 49 tỉnh nằm trong vùng nguy cơ theo dõi sát tình hình và chủ động lên phương án ứng phó.

Tại tỉnh Chiang Mai, chính quyền địa phương đã thành lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp trực 24/24, bố trí hơn 40 điểm trú ẩn tạm thời để sẵn sàng tiếp nhận hơn 20.000 người dân. Các điểm giám sát được đặt tại những khu vực có nguy cơ cao như Mae Ai, Fang, Chiang Dao và Phrao. Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí bãi đỗ xe an toàn và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.
Cùng ngày, Bộ Giáo dục Thái Lan thông báo cho phép các trường học tại khu vực có nguy cơ cao được tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.
Theo Cục Khí tượng Thái Lan, bão Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi quét qua tỉnh Xiangkhouang (Lào). Tuy nhiên, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam tiếp tục gây ra tình trạng mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng tại Biển Andaman, Vịnh Thái Lan và nhiều khu vực nội địa. Rãnh gió mùa kéo dài qua thượng Lào và Myanmar khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng vẫn rất cao, đặc biệt tại các vùng thấp ven sông và khu vực chân đồi ở miền Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và miền Đông Thái Lan.