Biến đổi khí hậu: Anh chi 1,6 tỷ USD cải thiện hệ thống dự báo thời tiết

Lê an (t/h)|18/02/2020 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Siêu máy tính do Cơ quan Khí tượng Anh quản lý, được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin dự báo thời tiết và khí hậu chính xác hơn.

Chính phủ Anh sẽ đầu tư 1,2 tỷ bảng (khoảng 1,6 tỷ USD) cho dự án phát triển một siêu máy tính – mà nước này gọi là siêu máy tính mạnh nhất thế giới – phục vụ công tác dự báo thời tiết.

Siêu máy tính mới sẽ do Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia (Met Office) của Anh quản lý, được sử dụng để giúp dự đoán chính xác hơn các cơn bão, chọn vị trí phù hợp nhất cho việc phòng chống lũ lụt và dự đoán sự thay đổi của khí hậu toàn cầu.

Ảnh minh họa.

Nó cũng có thể cung cấp thông tin thời tiết cho các sân bay để có kế hoạch cụ thể tránh trường hợp xấu xảy ra.

Các siêu máy tính hiện tại của Met Office sẽ hết vòng đời sử dụng vào cuối năm 2022. Theo Chính phủ Anh, trong giai đoạn đầu tiên kể từ khi siêu máy tính mới được đưa vào sử dụng, hệ thống này sẽ tăng khả năng tính toán của Met Office lên gấp 6 lần so với hiện nay.

Lê an (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến đổi khí hậu: Anh chi 1,6 tỷ USD cải thiện hệ thống dự báo thời tiết