Bình Định: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, diễn biến phức tạp

Huyền Nhung (T/h)|25/09/2020 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo ngành chức năng phải hạn chế số ca tử vong do dịch.

Theo Sở Y tế Bình Định, hiện đang mùa cao điểm dịch sốt xuất huyết, tình hình dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh này đang có diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 17/9, trên địa bàn Bình Định ghi nhận 3.923 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong.

Địa phương có số ca sốt xuất huyết nhiều nhất là thị xã Hoài Nhơn với 722 ca, tiếp đến là huyện Tây Sơn 583 ca, thành phố Quy Nhơn 451 ca, thị xã An Nhơn 425 ca, huyện Tuy Phước 411 ca…

Tính đến ngày 17/9, trên địa bàn Bình Định ghi nhận 3.923 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ảnh: VĐT.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh, yêu cầu tổ chức hiệu quả các chiến dịch diệt bọ gậy với sự tham gia của các cấp, ngành, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân. Hướng dẫn người dân cách phát hiện sớm ca bệnh, không tự ý điều trị tại nhà dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm và gây tử vong.

Chỉ đạo Sở Y tế Bình Định phối hợp chặt chẽ địa phương tổ chức điều tra, đánh giá, phân tích tình hình dịch, địa bàn trọng điểm, đối tượng nguy cơ để đưa ra biện pháp phòng chống phù hợp.

Huyền Nhung (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, diễn biến phức tạp