Môi trường - Tài nguyên

Hà Tĩnh, Quảng Trị cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Minh An • 06/10/2026 12:00

Mưa lớn kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh và Quảng Trị gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới. Chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực xung yếu, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, từ 13h ngày 5/10 đến 1h ngày 6/10, Hà Tĩnh và Quảng Trị xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa ghi nhận tại Kỳ Lạc lên tới 362 mm, Hồ Kim Sơn 309,4 mm. Tại Quảng Trị, Tân Lâm ghi nhận 235,2 mm, Mai Hóa 148 mm.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại hai tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở


Dự báo trong 6 giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 10-40 mm, có nơi trên 100 mm; Quảng Trị từ 20-50 mm, có nơi trên 120 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều khu vực của hai tỉnh.

Tại Hà Tĩnh, các khu vực có nguy cơ cao gồm: Cẩm Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng; Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Khang và Cẩm Xuyên.

Tại Quảng Trị, các khu vực được cảnh báo gồm: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình; Bố Trạch, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Phú; Bắc Trạch, Bến Quan, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Lập, Hướng Phùng, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh và Trung Thuần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến giao thông, phá hủy công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương


Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ những ngày qua đã khiến 4 người bị thương do sét đánh tại Sơn La; 35 nhà bị tốc mái, trong đó Điện Biên 13 nhà và Hà Tĩnh 22 nhà.

Thiên tai cũng làm 3 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 16 chuồng trại bị hư hỏng và 70 m tường rào bị đổ tại Điện Biên.

Tại Lâm Đồng, từ ngày 2-5/10, mưa lớn làm 1 nhà bị hư hỏng, 54 nhà bị ngập. Hiện nước đã rút và người dân đã trở về nhà. Khoảng 244 ha lúa và 79 ha cây trồng khác bị ngập úng; 6 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị sạt lở, hiện đã được xử lý, thông tuyến. Tổng thiệt hại ước khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn và từng bước ổn định đời sống.

Trước diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Văn bản số 56/BCĐ-BNNMT ngày 5/10.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động ứng phó.

Lực lượng xung kích tại cơ sở cần kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, các tỉnh cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; tăng cường thông tin, tuyên truyền tại cơ sở, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Bài liên quan
  • Miền Trung mưa lớn đến hết tuần, cao điểm có nơi trên 200mm/ngày
    Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực miền Trung còn kéo dài trong những ngày tới, trong đó ngày 7/10 có thể xuất hiện mưa rất to, cục bộ trên 200mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh, Quảng Trị cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.