Bình Định: Thu gom rác thải, làm sạch đáy biển

Ánh Minh|09/06/2022 07:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhân ngày Đại dương thế giới (8/6), tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức ra quân thu dọn rác thải dưới đáy biển, bắt sao biển gai – một loại động vật ăn san hô, để bảo vệ rạn san hô vùng biển.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải gồm 7 thành viên do anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng làm tổ trưởng. Tổ đã thu gom được khoảng 20kg rác gồm ngư lưới cụ hư hỏng, vỏ lon, bao thuốc lá, các loại rác khác; đồng thời bắt được một số con sao biển gai. Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức cộng đồng chung tay trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Thực hiện theo Luật Thủy sản 2017, đến nay, UBND TP Quy Nhơn giao tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải đồng quản lý, bảo vệ vùng biển ở khu vực phía Tây đảo Hòn Khô nhỏ có diện tích 12,043 ha.

Thu gom rác thải dưới đáy biển tạo môi trường thuận lợi cho san hô và các loại thủy sản phát triển.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng phối hợp Chi cục Thủy sản Bình Định, Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải thực hiện. Hoạt động này nhằm làm sạch đáy biển, tạo môi trường thuận lợi cho san hô và các loại thủy sản sinh trưởng và phát triển.

Ánh Minh

Bài liên quan
  • Quảng Ngãi: Lan tỏa lối sống xanh đến người dân
    Moitruong.net.vn – Tình trạng ô nhiễm ở khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu và vùng biển Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn); xã Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ; khu vực biển Sa Huỳnh, đoạn qua cầu Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Thu gom rác thải, làm sạch đáy biển