Bình Dương – Bài 1: Người dân bức xúc vì Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Hải Phong – Đào Dũng|12/12/2019 00:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những năm qua, người dân tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương luôn phải sinh sống trong bầu không khí ô nhiễm do Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương gây ra. Trước sự việc này, người dân đã liên tục phản ánh, kêu cứu tới các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cho đến nay, nỗi khổ này vẫn đang hàng ngày hàng giờ hành họ.

XEM VIDEO: Người dân bức xúc vì Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Người dân kêu cứu vì ô nhiễm

Có thể nói, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương không phải là vấn đề mới, sự việc này đã diễn ra nhiều năm, tại các cuộc họp khu phố và tiếp xúc cử tri người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền các cấp của tỉnh Bình Dương về vấn đề ô nhiễm môi trường từ khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương nhưng đến nay không được giải quyết dứt điểm. Cực chẳng đành, người dân đã phải nương tựa đến cơ quan báo chí để phản ánh sự việc, mong báo chí thông tin tới lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo tỉnh Bình Dương thấu hiểu nỗi khổ của người dân, để có biện pháp vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương mà bấy lâu nay người dân đang vô cùng bức xúc.

Đơn kiến nghị của người dân “tố cáo” Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương do công ty CP nước – Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư gây ô nhiễm môi trường

Trong đơn kiến nghị của người dân tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gửi tới tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn cho biết, gần 10 năm qua, họ luôn phải sống chung và “hít no” khí thải mùi khét lẹt, hôi thối từ Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương do công ty CP nước – Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư gây ra.

Nhận được đơn kiến nghị, PV Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã tìm về gặp người dân, khi biết PV về tìm hiểu bãi rác ô nhiễm, người dân nơi đây vui mừng khôn xiết, thi nhau “kể tội” bãi rác thường xuyên xả khí thải mùi khét lẹt, hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân suốt nhiều năm qua.

Người dân khốn khổ sống trong bầu không khí do quá trình đốt rác của Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương thải ra

Dẫn phóng viên đi thực tế, chúng tôi thật sự bất ngờ vì khu xử lý rác thải chỉ cách nhà dân khoảng 300m, thậm chí có nơi cách nhà dân bằng một bức tường. Như vậy, chiểu theo quy định thì khoảng cách an toàn về môi trường của Khu xử lý rác thải Bình Dương có đảm bảo đối với sức khỏe của người dân hay không? Vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các ngành chức năng có thẩm quyền để thông tin tới người dân.

Theo người dân, Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương của Công ty CP nước – môi trường Bình Dương là thủ phạm của nhiều căn bệnh mà người dân đang mắc phải

Tại Khu xử lý rác thải Bình Dương, PV rất dễ dàng nhìn thấy những ống khói đang xả khói đen kịt cuồn cuộn ra môi trường, người dân cho biết những ống khói thải đen kịt này là từ Khu xử lý đốt chất thải nguy hại của công ty CP nước – môi trường Bình Dương. Tiếp tục ghi nhận, tại đây lúc đầu là khói trắng sau đó từ 1 ống khói rồi đến 4, 5 ống khói đua nhau xả khói thải đen kịt ra môi trường phủ kín 1 góc trời theo hướng gió thổi thẳng vào nhà dân, tưởng chừng những làn khói đen kịt này chỉ được thải ra chốc lát nhưng theo ghi nhận của PV khoảng 3 tiếng đồng hồ, những làn khói đen tại khu xử lý chất thải tiếp tục được xả thải không ngớt và ngày càng đen hơn, hít phải mùi khí thải này chúng chúng tôi cảm thấy nhức mũi, khó thở không chịu được.

Các ống khói thải có màu đen thi nhau xả khói ra môi trường, khiến người dân khốn khổ

Anh L.V.H – Người dân khu phố 1B bức xúc nói: “Nhà tôi ở đây từ năm 1977 đến nay, từ khi khu xử lý chất thải Bình Dương đi vào hoạt động thường xuyên xả nước thải mùi hôi tanh, rất khó chịu. Cứ 7 đến 8 giờ tối là lúc đó bốc mùi, mùi hôi chịu không nổi, mùa nắng thì đỡ, mùa mưa mùi rất nặng do khí thải bị nén xuống không thoát lên được dẫn đến khói và khí thải bủa vây nhà dân. Trước sự việc này, người dân đã kiến nghị sang Khu xử lý nhưng chỉ khắc phục được vài ngày sau đó lại đâu hoàn đấy, mùi khét lẹt và hôi thối càng nhiều hơn. Mới đây khu xử lý không biết đổ chất thải gì ra môi trường khiến cây cối quanh đây chết khô. Ngoài ra, không biết trong đó đốt chất thải gì mà những làn khói bụi bay sang nhà dân đi lại đen thui cả chân, bám vào quần áo không giặt sạch được. Con của cháu tôi mới sinh được 01 tuổi, khói bụi nhiều quá phải mua tấm bạt về che để giảm bớt nhưng không có được. Ở đây ai cũng phản ánh và kiến nghị tới cấp trên nhiều rồi nhưng chưa thấy gì, những cột khói đen kịt liên tục được thải ra mùi khét lẹt và hôi thối nồng nặc”.

Chị T.T.T mới làm dâu và về đây sinh sống tại khu phố 1B sát khu xử lý chất thải giãi bày: “Em mới lấy chồng về đây và sinh cháu được mấy tháng, cứ liên tiếp 3 – 4 ngày khói bụi đen kịt từ khu xử lý bay sang đi lại chân đen thui, mùi rất hôi thối và khét. Do hít phải khí thải ô nhiễm nên người già và con nít ở đây đều bị viêm mũi, sổ mũi bệnh hoài. Mong sao Công ty CP nước – môi trường Bình Dương khắc phục được khói và mùi hôi thối để người dân, đặc biệt là các con nhỏ ở đây đỡ phải bị viêm mũi do ngửi mùi thối này nữa”.

Người dân phải căng bạt để che những làn khói và khí thải ô nhiễm độc hại từ Khu liên hợp xử lý chất thải Bình dương thải ra

Cùng nỗi bức xúc, ông N.C.T tại khu phố 1B cho biết: “Mỗi khi công ty nước môi trường Bình Dương hoạt động là khói khét, mùi rác rất hôi, dân ở đây đã phản ánh nhiều lần nắm rồi nhưng tình trạng này cứ tái đi tái lại hoài, không khắc phục được. Có hôm mùi hôi người dân không thể chịu nổi, mùi hôi theo hướng gió, đi theo hướng nào ở đó phải chịu. Vì vậy, người dân đã phản ánh nhiều lần tới khu phố và phường Chánh Phú Hòa, như hôm nay (ngày 28/11/2019 – PV) tiếp xúc cử tri người dân cũng có phản ánh lên đó, công ty nước môi trường Bình Dương có lên kiểm tra nhưng chưa có kết quả, người dân sống ở đây bao năm qua phải chịu hậu quả về mùi hôi và khói bụi từ khu xử lý rác thải này rồi.

Qua Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, chúng tôi nhờ báo để nói lên cấp trên xem xét đền bù để di dời cho các hộ dân sát bãi rác này đi nơi khác, chứ ở đây sức khỏe ngày càng yếu đi, trẻ nhỏ lớn lên bị ảnh hưởng rất tội cho các cháu. Nhờ nhà báo nói lên dùm cấp trên để được quan tâm giải quyết giúp người dân.

Ông Trần Văn Châu – Trưởng khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa khẳng định với PV Moitruong.net.vn: “Nhiều năm qua tại các cuộc họp khu phố và tiếp xúc cử tri người dân thường xuyên kiến nghị về Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương gây ô nhiễm mùi hôi thối là đúng”

Theo ông Trần Văn Châu – Trưởng khu phố 1B cho biết: “Nhiều năm qua tại các cuộc họp khu phố và tiếp xúc cử tri người dân thường xuyên kiến nghị về Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương gây ô nhiễm mùi hôi thối là đúng. Hôm nay cũng vừa mới tiếp xúc cử tri xong, người dân cũng có ý kiến về mạch nước ngầm bị ô nhiễm, xe vận chuyển chở rác chạy trên đường quốc lộ nước rỉ rác chảy có mùi hôi thối, cứ chiều tối bên xí nghiệp xử lý chất thải lại xả khí thải có mùi khét và thối bốc ra, ở địa phương cũng có phối hợp với phường Chánh Phú Hòa để gửi văn bản lên UBND tỉnh Bình Dương để phản ánh về ô nhiễm từ khu xử lý chất thải nhưng đến nay mùi hôi thối và khét vẫn còn, các cột khói vẫn thường xuyên xả khí thải đen kịt ra môi trường. Mong muốn của người dân địa phương lên cấp trên cần tiến hành kiểm tra và yêu cầu Xí nghiệp khắc phục hạn chế mùi hôi để người dân ổn định cuộc sống tránh sinh bệnh tật cho người dân sau này”.

Ông Lê Văn Qúy – Cán bộ môi trường UBND phường Chánh Phú Hòa cho biết: “Bà con cũng có ý kiến về khu xử lý rác thải gây ô nhiễm nhiều lần rồi, mong các cấp, các ngành vào cuộc kiểm tra xử lý để người dân được sống trong môi trường trong lành” 

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Lê Văn Qúy – Cán bộ môi trường UBND phường Chánh Phú Hòa cho biết: “Hôm nay vừa tiếp xúc cử tri xong, bà con cũng có ý kiến về khu xử lý rác thải gây ô nhiễm, vừa qua cũng có kiến nghị, địa phương và khu phố cũng có giám sát vấn đề này và phường cũng kiến nghị lên thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, vừa rồi cũng có thanh tra toàn diện Khu xử lý chất thải này. Cấp phường khi có kiến nghị đã tiếp thu ý kiến của người dân và kiến nghị cấp trên để kiểm tra xử lý, lúc đầu nhắc nhở, sau đó không khắc phục phường tiếp tục kiến nghị lên Thanh tra sở TN&MT. Vì khu xử lý chất thải này cấp quản lý của UBND tỉnh Bình Dương”.

Ông Lê Văn Qúy – Cán bộ môi trường tiếp tục cho biết, người dân chủ yếu phản ánh bãi rác về lúc trời mưa, khi mưa xong mùi rất hôi thối do trong quá trình phun xịt không đảm bảo. Hồi tháng 10 vừa qua, đoàn của Tổng cục Môi trường có tiến hành kiểm tra trực tiếp khu xử lý chất thải nhưng không phối hợp với địa phương, sau đó người dân tiếp tục kiến nghị khu xử lý rác gây ô nhiễm, đầu tháng 11 vừa rồi địa phương có phối hợp với thanh tra sở TN&MT tiếp tục thanh tra toàn diện khu xử lý rác thải. Hiện tại chưa có kết lận cuối cùng, đoàn kiểm tra đang tổng hợp kết quả phân tích để công bố kết luận chính thức.

Doanh nghiệp bất hợp tác với báo chí

Theo tìm hiểu được biết, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương do Công ty CP nước môi trường Bình Dương (Biwase) làm chủ đầu tư, đi vào hoạt động tháng 9/2013, Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 74 ha tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Hiện nay trong khu vực xử lý này hoạt động sản xuất nhiều lĩnh vực: xử lý chất thải nguy hại công nghiệp, rác thải sinh hoạt, sản xuất phân bón, bê tông, gạch xây dựng…

Bao giờ những ống khói đen như thế này biến mất trước nỗi khốn khổ của người dân

Nhằm tìm hiểu thông tin xác thực việc người dân tại khu phố 1B phường Chánh Phú Hòa phản ánh Khu xử lý chất thải Bình Dương hoạt động xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, sản xuất gạch… gây ô nhiễm môi trường. Ngày 29/11/2019 phóng viên Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã liên hệ với ông Trần Chí Công – Tổng giám đốc Công ty CP nước – Môi trường Bình Dương để liên hệ làm việc và được ông Công xác thực thời gian làm việc với PV vào hồi: 9h00 thứ 4 ngày 04/12/2019.

Khói đen, khét lẹt, mùi hôi thối đang là nỗi ám ảnh của người dân 

Đúng thời gian trên, PV có mặt tại trụ sở công ty tại số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tại đây PV gặp ông Trương Quang Nghĩa – Trưởng phòng nhân sự quảng trị, ông Nghĩa Cho biết, hôm nay lãnh đạo công ty bận không làm việc được với PV và giao cho tôi tiếp ghi nhận thông tin để báo cáo ban giám đốc công ty. Tại đây PV đề nghị ông Nghĩa cung cấp cho PV giấy ủy quyền thì ông nghĩa không cung cấp được, trước sự việc này, PV liền gọi cho ông Trần Chí Công – Tổng giám đốc, ông Công cho biết hôm nay người thân mất phải về gấp nên không làm việc với được PV.

Tại phòng họp của công ty, ông Trương Quang Nghĩa tiếp tục đòi hỏi, yêu cầu PV phải cung cấp các thông tin người phản ánh, đơn thư người dân kiến nghị thì công ty mới bố trí làm việc. Ngay sau đó, PV tiếp tục giải thích, những yêu cầu, đề nghị của ông Nghĩa, đại diện của Công ty CP nước – môi trường Bình Dương như vậy là không đúng Luật Báo chí vì Luật quy định rõ “Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin”, không biết đây là ý kiến cá nhân của ông Nghĩa hay là sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty CP nước – môi trường Bình Dương?

Ông Trương Quang Nghĩa – Trưởng phòng nhân sự quảng trị, công ty CP nước – môi trường Bình Dương liên tục gây khó khăn và không hợp tác làm việc cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định

Cũng tại buổi làm việc ông Nghĩa luôn “vỗ ngực” khoe khoang rằng Công ty trực thuộc UBND tỉnh quản lý nên mọi hoạt động phải theo quy định của pháp luật!. Và sau đó ông Nghĩa tiếp tục không hợp tác, làm việc cung cấp thông tin cho PV theo quy định của Luật Báo chí.

Trước thái độ bất hợp tác, thiếu thiện chí của lãnh đạo công ty CP nước – môi trường Bình Dương trong việc phối hợp làm việc với PV để làm rõ đơn kiến nghị người dân “tố cáo” Khu xử lý chất thải Bình Dương gây ô nhiễm môi trường. Dư luận có quyền đặt câu hỏi, có điều gì uẩn khúc sau vấn đề này hay không? Tại sao lãnh đạo công ty lại bất hợp tác với báo chí? Việc một khu xử lý rác thải lớn của tỉnh Bình Dương lại để người dân ở sát, chỉ cách một bức tường có đúng quy định? Kết luận kiểm tra của Tổng Cục môi trường và Sở TN&MT tỉnh Bình Dương vừa qua đối với Khu xử lý chất thải có được khách quan? Liệu có quyết định xử nghiêm khắc đối với khu xử lý chất thải này? Tiếng kêu cứu vì ô nhiễm môi trường của người dân nơi đây nhiều năm qua đang có phần tuyệt vọng, lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo tỉnh Bình Dương có thấu? là công ty trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương khi sai phạm có bị xử lý theo quy định của pháp luật? Đây là những câu hỏi được người dân địa phương và dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Hải Phong – Đào Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương – Bài 1: Người dân bức xúc vì Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường