Bình Thuận: Hơn 1 nghìn tấn quả sầu riêng “bay” theo dông, lốc

Hạ Vy|09/05/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơn mưa lớn kèm dông sét và gió lốc đã làm 300 cây sầu riêng đổ, gãy; hơn 500 cây khác bị gãy ngọn, cành, rụng trái non. Ước tính khoảng 1.000 tấn quả sầu riêng bị rụng, thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

9-sau.jpg
Mưa to kèm gió lốc mạnh khiến sầu riêng non rụng đầy gốc

Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Thuận sáng nay, ngày 9/5 cho biết đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông, sét kèm theo gió lốc giật mạnh xảy ra chiều 7/5 tại xã Đa Kai, xã Sùng Nhơn, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, chiều 7/5, trên địa bàn huyện Đức Linh có mưa to, kèm theo dông, sét và gió lốc xoáy với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng. Trong đó, thôn 10, xã Đa Kai (huyện Đức Linh) bị ảnh hưởng gió lốc xoáy mạnh nhất với hơn 300 cây sầu riêng (5-15 năm tuổi) bị đổ ngã, gãy hoàn toàn; hơn 500 cây khác bị gãy ngọn, cành, rụng trái non. Ước tính khoảng 1.000 tấn quả sầu riêng bị rụng, thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Ngoài thiệt hại về sầu riêng, trận mưa to kèm dông, lốc còn làm khoảng 25ha khoai lang tại xã Sùng Nhơn bị ngập nước; 2 căn nhà tại thị trấn Đức Tài bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đức Linh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thiệt hại, hướng dẫn người dân các thủ tục hỗ trợ theo quy định; tổng hợp danh sách, loại cây trồng, tỷ lệ và diện tích bị thiệt hại, tham mưu UBND huyện hướng xử lý, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt cho nhân dân vùng bị thiệt hại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Hơn 1 nghìn tấn quả sầu riêng “bay” theo dông, lốc