Tiền Giang: Gần 100 căn nhà cùng nhiều vườn sầu riêng hư hại nặng vì mưa giông

Hà My|17/04/2023 13:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơn mưa lớn kèm theo gió lốc thổi mạnh đã gây ra thiệt hại ở huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành với tổng thiệt hại ước tính hơn 7,3 tỉ đồng trong đó thiệt hại về nhà ở của người dân hơn 1,7 tỉ đồng, vườn cây ăn trái hơn 5,6 tỉ đồng.

17-tg.jpg
Gần 10 tấn sầu riêng gần thu hoạch coi như mất trắng vì đổ xuống ao, mương nước 

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, thiệt hại do cơn mưa giông lốc vào chiều ngày 15 và 16/4 vừa qua tiếp tục tăng cao, nhất là vườn cây đặc sản bị thiệt hại rất nặng nề. Cụ thể, 89 căn nhà của người dân ở thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành bị tốc mái hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm 19 căn nhà ở huyện Cai Lậy và 67 căn nhà ở thị xã Cai Lậy bị hư hỏng. Tại huyện Châu Thành, 3 căn nhà cũng bị giông lốc làm bay mái.

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, mưa lớn trên diện rộng chiều 15/4 làm tốc mái, sập 8 căn nhà thuộc xã Phú Nhuận, Phú An và xã Bình Phú (huyện Cai Lậy). Trong số này có 01 căn nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 căn nhà tình thương, 01 căn nhà tình nghĩa. Thị xã Cai Lậy bị hư hỏng 59 căn nhà, xã Mỹ Hạnh Trung 14 căn, xã Tân Bình 25 căn, xã Mỹ Phước Tây 20 căn. Giông lốc còn làm ngã đổ khoảng 8.000 cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, gồm: hơn 7.700 cây mít, 267 cây sầu riêng; 30 cây dừa, nhãn... làm rơi rụng 59 tấn trái sầu riêng trong đó 10 tấn sầu riêng gần thu hoạch coi như mất trắng do ngã xuống ao, mương nước. Giông lốc còn làm gãy đổ 1 trụ điện trung thế và nhiều biển báo, biển cổng chào ...

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền, đoàn thể các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiên tai khắc phục sửa chữa nơi ở và thống kê thiệt hại để làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang, đây chỉ là những cơn mưa chuyển mùa kèm theo sấm sét, giông lốc. Dự báo vào đầu tháng 5 đến giữa tháng 5 tới mới chính thức vào mùa mưa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền Giang: Gần 100 căn nhà cùng nhiều vườn sầu riêng hư hại nặng vì mưa giông