Tây Nguyên: Sầu riêng đầu vụ được giá, người trồng phấn khởi

Hoàng Anh|18/08/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

'Thủ phủ sầu riêng' ở Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch với giá bán khá ổn định, được giá nên người dân rất phấn khởi.

Theo khảo sát, các tiểu thương bắt đầu đi các vườn để thu mua sầu riêng, giá mua tại vườn từ 50.000 - 60.000 đồng/kg (tùy loại). So với thời điểm dịch bệnh thì giá sầu riêng năm nay cao hơn từ 20-40%. Tuy nhiên, năng suất sầu riêng năm nay lại giảm mạnh từ 20 – 50%.

Các nhà vườn sầu riêng ở đây cho biết, năm nay do thời tiết không thuận lợi đã tác động đến chất lượng sầu riêng khiến sản lượng thu hoạch sầu giảm mạnh.

sau-rieng-9.jpg
Ảnh minh họa

Đơn cử như trung bình 1 ha sầu riêng giống Dona năm nay nhà vườn dự kiến thu hoạch chưa được 10 tấn quả, giảm khoảng 60% so với năm ngoái, trong khi đó kinh phí đầu tư năm nay lại cao, hơn 40% so với năm ngoái.

Thậm chí nhiều nhà vườn cho biết năng suất sầu riêng năm nay giảm tới 70% so với những năm trước, có rất hiếm nhà vườn đảm bảo năng suất như dự kiến.

Hiện huyện Krông Pắc có hơn 4.000 ha sầu riêng, thu hoạch chính vụ giống Dona sẽ sau thành phố Buôn Ma Thuột chừng một tuần (27/8 đến đầu tháng 9/2022). Hiện tại các vườn sầu riêng đã được các công ty đến đặt mua với giá 54.000 - 56.000 đồng/kg đối với sản phẩm quả tươi Dona trên cây, còn sầu riêng Ri6 diện tích chưa được 10% so với tổng diện tích sầu riêng của địa phương, đã bán hết với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Theo Bộ NN&PTNT, cả nước có khoảng 90.000 ha sầu riêng đang cho thu hoạch với sản lượng 1,3 triệu tấn quả mỗi năm. Trong đó Đắk Lắk là địa phương đứng thứ hai cả nước (sau Tiền Giang) về diện tích lẫn sản lượng, khoảng 15.000 ha và hơn 115.000 tấn quả mỗi vụ. Riêng huyện Krông Pắc, diện tích trồng sầu riêng khoảng 4.000 ha, sản lượng 45-50 ngàn tấn/năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Nguyên: Sầu riêng đầu vụ được giá, người trồng phấn khởi