Bốn ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ

Lan Hạ|26/06/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, thời tiết cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều mát mẻ, nhiệt độ giao động trong khoảng 25 - 35 độ C, rất thuận lợi cho hơn 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi này.

26-thi.jpg
Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã có dự báo thời tiết phục vụ cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 27 - 30/6/2023.

26-tthn.jpg
Hai ngày thi chính thức, thời tiết tại Hà Nội tương đối mát mẻ, trời không mưa

Theo đó, tại khu vục Bắc Bộ, có mưa nhỏ, nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 32 - 36 độ C. Tại Hà Nội, trong ngày tập trung khả năng có mưa rào, nền nhiệt tương đối mát mẻ từ 25 - 32 độ C. Hai ngày thi chính 28 - 29/6, trời không mưa, oi nóng, nắng nhẹ, nhiệt độ tăng từ 25 - 35 độ C.

26-tttb.jpg
Khu vực Trung Bộ, trời nắng, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 - 37 độ

Tại khu vực Trung Bộ, trời nắng nhiệt độ trung bình từ 25 - 37 độ C, buổi chiều nắng gắt, có lúc có mưa.

Tại TP Đà Nẵng, trời nắng nóng, không mưa, nhiệt độ từ 28 - 37 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày này được dự báo trời nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên mát mẻ từ 23 - 32 độ C; còn khu vực Nam Bộ nền nhiệt cao hơn từ 25 - 34 độ C.

26-ttnb.jpg
Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết 4 ngày này tương đối dễ chịu

Tại TP. HCM, trời nắng, có khả năng mưa dông về chiều tốt, nhiệt độ tương đối dễ chịu từ 27 - 34 độ C.

Năm 2023, có hơn 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, đông nhất là tại Hà Nội với hơn 102 nghìn thí sinh, tiếp đến TP. HCM với 85 nghìn.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cho biết đã tập huấn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, sổ tay phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi; đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi.

Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản phân công các cơ sở giáo dục ĐH cử người tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương. Theo đó, huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục ĐH để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi và chấm thi của Bộ tại tất cả các sở GD&ĐT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ