Cà Mau yêu cầu làm rõ nguyên nhân Nhà máy rác ngừng hoạt động kéo dài
Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cà Mau tiếp tục với phiên chất vấn tập trung vào vấn đề thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước việc nhà máy rác duy nhất của tỉnh dừng hoạt động từ giữa tháng 6/2025 đến nay nhưng chưa được khôi phục.
Đại biểu Nguyễn Sơn Ca đề nghị làm rõ nguyên nhân nhà máy ngừng vận hành, đồng thời xem xét các chính sách hỗ trợ liên quan. Đại biểu Nguyễn Minh Đương đặt nghi vấn về hiệu quả xử lý rác mà nhà máy từng công bố, với tỷ lệ đạt hơn 90%.

Trả lời chất vấn, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Cà Mau, cho biết việc nhà máy ngừng hoạt động xuất phát từ đề nghị của chủ đầu tư muốn rà soát lại chi phí xử lý rác. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã tiến hành rà soát và báo cáo, song ông Phương không nêu rõ nội dung báo cáo cũng như kiến nghị phương án xử lý.
Trong phần trả lời, ông Phương đề cập định hướng mời gọi đầu tư một dự án xử lý rác thải mới. Các cơ quan chức năng đã khảo sát một số mô hình nhà máy điện rác, đồng thời Sở Tài chính đang xúc tiến mời gọi nhà đầu tư. Dự án nhà máy xử lý rác đạt chuẩn được ước tính có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Với nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Đương, ông Phương cho biết sở sẽ làm rõ khối lượng rác đã xử lý và báo cáo cụ thể.
Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, ông Phạm Văn Thiều, nhấn mạnh chủ trương phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Ông cho rằng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chính quyền cấp xã, phường còn lúng túng trong xác định chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực xử lý rác thải, trong khi sức ép về môi trường ngày càng lớn.
Ông Thiều lưu ý việc thu gom rác tại khu vực nông thôn, đặc biệt là rác thải thuốc bảo vệ thực vật, cần được quan tâm hơn. Tại đô thị, nhất là khu vực nội ô TP Cà Mau cũ — hiện là trung tâm hành chính của tỉnh sau sáp nhập, tình trạng ngập úng, nhếch nhác kéo dài khiến đời sống, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn. Ông đề nghị tìm giải pháp chống ngập để đảm bảo môi trường đô thị thông thoáng, sạch sẽ.

Lãnh đạo HĐND tỉnh khẳng định Cà Mau hiện chưa có nhà máy xử lý rác ứng dụng công nghệ tiên tiến. Tỉnh vẫn chủ yếu xử lý bằng hình thức chôn lấp, “hết chỗ này thì tìm chỗ khác”, điều không thể tiếp tục duy trì. Dự án nhà máy rác mới phải áp dụng công nghệ hiện đại, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh, trong đó có mục tiêu làm điện sinh khối trong tương lai.




