Cá nuôi lồng bè ở Hà Tĩnh chết hàng loạt do bèo tây sinh ra khí độc

Lê Hoa (t/h)|15/09/2019 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bèo tây bị chết tích tụ lắng xuống sông sản sinh nhiều loại khí độc khiến 100 tấn cá nuôi lồng bè ở huyện Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chết hàng loạt.

Kết luận này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết ngày 14/9, sau cuộc khảo sát, lấy mẫu nước phân tích ở sông Đò Điệm (huyện Thạch Hà), Nghèn (huyện Can Lộc), Rào Cái (huyện Cẩm Xuyên).

Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Tài nguyên – Môi trường đã xuống hiện trường kiểm tra và lấy 17 mẫu nước ở nhiều vị trí khác nhau về phân tích. Mặc dù chưa có kết quả phân tích mẫu nước nhưng qua khảo sát thực tế và thu thập các tài liệu, Sở này nhận định cá nuôi lồng bè chết bất thường là do xác bèo tây phân hủy.

Cá nuôi trên sông Đò Điệm (huyện Thạch Hà) chết nổi trắng lồng hôm 9/9. Ảnh: Đức Hùng

Sau đợt lũ lụt từ hôm 3/9, bèo chết bị cuốn đi, làm tăng nhanh quá trình trao đổi nhiệt khiến lượng ôxy hòa tan trong nước giảm nhanh, sinh ra một số loại khí độc như mêtan, sunfua hydro khiến nước có mùi, ảnh hưởng đến môi trường sống của cá.

Ngoài ra, nước lũ từ nhiều vùng như Hương Khê, Hương Sơn đổ về làm tăng hàm lượng cặn, gây ra hiện tượng thiếu ôxy, khiến cá bị ngạt.

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân cá nuôi lồng bè chết trắng là do xác bèo tây phân hủy. Ảnh Phạm Đức

Ngày 9/9, khoảng 100 tấn cá vược, cá chẽm và cá hồng nuôi bằng lồng bè trên các sông ở huyện Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên bị chết, 75 hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nhà chức trách địa phương khuyến cáo người dân không vứt cá chết ra ngoài môi trường; chưa được bán và dùng làm thức ăn trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận kiểm tra mẫu cá.

Lê Hoa (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá nuôi lồng bè ở Hà Tĩnh chết hàng loạt do bèo tây sinh ra khí độc