Các hồ Thủy điện miền Bắc xả nước phục vụ đổ ải đợt 3

Hải Dương|18/02/2020 10:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các hồ Thủy điện miền Bắc sẽ tăng cường phát điện phục vụ lấy nước cấy lúa vụ Đông Xuân 2020, trong các ngày từ 19-21/2 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Các hồ Thủy điện miền Bắc xả nước phục vụ đổ ải đợt 3, Ảnh minh họa

Trong đợt xả nước này, mực nước trên sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) sẽ tăng lên 1,55-1,60m.

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 18/2 như sau: Hồ Hòa Bình xả 506m3/s, hồ Thác Bà (Yên Bái) 331m3/s, hồ Na Hang (Tuyên Quang) xả ít nhất 63m3/s. Lưu lượng nước trên sông Hồng (Thao) chảy qua TP.Yên Bái (Yên Bái) ở mức 115m3/s.

Dự báo đến 15h ngày 19/2, mực nước sông Hồng tại Sơn Tây đạt đỉnh 1,60m. Tại Hà Nội xuất hiện sớm hơn vào 13h và lên mức 1,25m. Vì vậy, các tỉnh thành nằm dọc hai bên sông Hồng cần theo dõi mực nước trên sông để chủ động đưa nước vào đồng cày bừa, gieo cấy cho kịp thời vụ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các hồ Thủy điện miền Bắc xả nước phục vụ đổ ải đợt 3