Các tổ chức quốc tế viện trợ khoảng 5,7 triệu USD cho địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão
Một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã, đang viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 với tổng kinh phí khoảng gần 5,7 triệu USD.
Các tổ chức quốc tế viện trợ khoảng 5,7 triệu USD cho địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão
Một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã, đang viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 với tổng kinh phí khoảng gần 5,7 triệu USD.
Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến chiều 15/10, mưa lũ sau bão số 11 khiến 18 người chết, mất tích; 16 người bị thương. Hơn 241.000 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng, ngập nước; trên 33.600ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; hơn 1,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi...
Đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh. Đến nay đã xảy ra 84 sự cố đê tại các tỉnh, TP Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội.
Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ước tính trên 16.920 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất, ước tính 12.200 tỷ đồng; Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã tiến hành viện trợ và cam kết viện trợ cho những địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và bão số 11.
Thông tin về hàng cứu trợ, viện trợ từ bạn bè quốc tế, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 22h ngày 15/10, số tiền một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã, đang viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 là khoảng gần 5,7 triệu USD.
Cụ thể số tiền viện trợ gồm: Đại sứ quán Úc khoảng hơn 1.930.000 USD; Đại sứ quán Hàn Quốc 1.000.000 USD; Liên minh Châu Âu (EU) 532.000 USD; AHA centre khoảng 216.000 USD; Đại sứ quán Canada 50.000 USD, UNWomen 85.000 USD; Samaritan's Purse khoảng 280.000 USD; Habitat for Humanity Việt Nam khoảng 76.000 USD; Tổ chức World Vision 350.000 USD; Tổ chức CRS 100.000 USD; Tổ chức Plan International 58.000 USD; Tổ chức HWA 30.000 USD; Care International 150.000 USD; ActionAid Việt Nam khoảng 29.300 USD; Save the Children 180.000 USD; Công ty CP Acecook Việt Nam: 3.700 thùng mỳ…
Theo Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, viện trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế chủ yếu gồm tiền mặt, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ bếp, bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, mì tôm, nước sạch và những đồ dùng thiết yếu khác trong sinh hoạt và học tập cho các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10, bão số 11 và mưa lũ sau bão như: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,...