Cận cảnh công trình hầm chui 118 tỷ đồng tại Đà Nẵng

02/11/2017 01:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

TP.Đà Nẵng rực rỡ đèn hoa chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

(Moitruong.net.vn) – Sau hơn 10 tháng thi công, công trình hầm chui Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe vào sáng 1/11 kịp thời gian phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

a1

Hầm chui Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương có chiều dài tuyến xây dựng là 432 m, trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m. Bề mặt hầm chui về sau sẽ là làn đường ưu tiên cho hệ thống xe buýt BRT Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương.

a2

Công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới) với tổng vốn đầu tư 118 tỷ đồng.

a3

Nút giao đường Điện Biên Phủ với đường Nguyễn Tri Phương là vị trí cửa ngõ thành phố, nơi tập trung của các dòng giao thông và giao nhau của các đường trục chính, có mật độ lưu thông lớn, thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

a4

Sau khi đưa vào sử dụng công trình sẽ giảm vấn đề ùn tắc giao thông. Đây cũng là công trình lớn cuối cùng của Đà Nẵng kịp hoàn thành phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

a5

Bên trong hầm được thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại cũng như hệ thống thoát nước khi trời mưa.

a6

Trong sáng 1/11, để biểu dương đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt thành phố trao thưởng 200 triệu đồng đối với chủ đầu tư và công nhân.

 Minh Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh công trình hầm chui 118 tỷ đồng tại Đà Nẵng