Cảnh báo mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nguyên Lâm|22/07/2022 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày và đêm 22/7, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

mua-da.jpg
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối đến đêm qua (21/7), ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/7 đến 03h ngày 22/7 một số nơi trên 40mm như: Kỳ Tân (Thanh Hóa) 94.8mm, Yên Thế (Yên Bái) 74.8mm, Xuân Thượng (Lào Cai) 57.2mm, Tiến Sơn (Hòa Bình) 40.8mm,…

Ngày và đêm nay (22/7), ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (22/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bài liên quan
  • Cà Mau: Sạt lở 3 vị trí với chiều dài 110m tại đê biển Tây
    Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện ngay một số biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ