Cảnh báo nguy cơ mưa đá gia tăng trong tháng 4
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong giai đoạn giao mùa tháng 4, hiện tượng dông lốc và mưa đá có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở các khu vực vùng núi và ven biển.
Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang có sự xáo trộn mạnh do sự giao thoa giữa không khí nóng và lạnh, làm tăng nguy cơ xảy ra dông lốc, mưa đá. Mới đây, vào chiều 25/3, mưa đá đã xuất hiện tại Điện Biên, Sơn La, gây nhiều thiệt hại.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa đá hình thành do sự bất ổn định trong khí quyển, khi các khối khí nóng và lạnh tranh chấp nhau. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, hiện tượng này thường xảy ra khi áp thấp nóng từ phía Tây kết hợp với các đợt không khí lạnh đầu hoặc cuối mùa. Khi không khí lạnh tràn xuống, gặp nền nhiệt cao, luồng khí nóng ẩm sẽ bị đẩy lên cao, hình thành các đám mây đối lưu mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa đá. Ngoài ra, rãnh gió Tây ở độ cao 5.000 m cũng là tác nhân gia tăng hiện tượng này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 5, dông lốc, sét và gió giật mạnh có khả năng xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở vùng núi và ven biển. Mưa đá là hiện tượng diễn ra nhanh trong vòng 10-20 phút, chỉ có thể cảnh báo trước chứ chưa thể dự báo chính xác để phòng tránh.
Để giảm thiểu thiệt hại, người dân cần nhận biết dấu hiệu của mưa đá như dông gió mạnh, mây đen kéo đến, tiếng ù ù liên tục, không khí lạnh đi nhanh. Nếu đang di chuyển ngoài trời khi mưa đá xảy ra, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc dùng vật cứng che đầu. Trong nhà có mái yếu như mái lá, mái ngói, mái fibro xi măng, nên trú dưới bàn, giường hoặc dùng vật cứng che đầu để tránh bị thương. Đối với sản xuất nông nghiệp, người dân có thể dựng lưới che hoặc làm mái tam giác trên luống cây trồng để hạn chế tác động của mưa đá.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.