Cao Bằng: Chủ tịch tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Cao Bằng vừa trải qua đợt mưa lũ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua. Từ tối 6/10 đến trưa 7/10, địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước lũ dâng cao. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên toàn tỉnh.
Do ảnh hưởng của bão số 11, từ ngày 6 đến rạng sáng 7/10, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rất to, khiến mực nước trên các sông, suối — đặc biệt là sông Bằng Giang và sông Hiến — dâng nhanh. Nhiều hộ dân ven sông chưa kịp dọn dẹp sau đợt ngập ngày 1/10 lại phải di chuyển tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Mưa lớn diện rộng từ ngày 28 đến 30/9 do hoàn lưu bão số 10 đã gây lũ lớn trên các sông suối, vượt mức lũ lịch sử. Mực nước sông Bằng Giang đạt đỉnh 185,24 m — vượt báo động 3 là 2,74 m; sông Gâm đạt 200,55 m, vượt báo động 3 là 2,25 m. Lũ quét tại khu vực công trường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (xã Đức Long) khiến 3 người thiệt mạng; tổng cộng toàn tỉnh ghi nhận 6 người chết, 3 người bị thương và hơn 6.600 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều nhà sập đổ hoàn toàn.

Ngay trong đêm 6/10, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã túc trực tại hiện trường, hỗ trợ người dân ứng phó.
Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ký ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa rất to và lũ lớn tại nhiều khu vực. UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán dân tại vùng trũng thấp, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở; huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, quân sự, giao thông, điện lực và y tế túc trực 24/24 giờ. Các đơn vị phải cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân qua lại ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao.
Mưa tại Cao Bằng vẫn tiếp diễn tính đến 7/10, nhiều tuyến giao thông ở khu vực miền núi phía Bắc tỉnh bị ách tắc. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tiếp tục ở mức cao.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.