Chất lượng không khí sáng 25/6: Hà Nội và TP.HCM ở mức trung bình
Sáng 25/6, chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM được xếp loại “trung bình” với chỉ số AQI lần lượt là 69 và 62, đứng thứ 34 và 42 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm toàn cầu theo hệ thống IQAir.
Vào lúc 7h30 sáng, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đạt mức 69, trong khi TP.HCM là 62, đều thuộc ngưỡng màu vàng, tức "trung bình". Cụ thể, tại Hà Nội, trạm đo tại quận Hai Bà Trưng ghi nhận chỉ số cao nhất là 90.

Thứ hạng ô nhiễm của các thành phố có thể thay đổi theo thời gian thực và múi giờ, do ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông và công nghiệp gia tăng theo giờ cao điểm ở các quốc gia khác.
Trong cùng thời điểm, Melbourne (Úc) được ghi nhận là thành phố có chất lượng không khí tốt nhất với chỉ số AQI chỉ ở mức 9 (màu xanh lá – Tốt).
Tại Việt Nam, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) là khu vực ô nhiễm nhất với AQI đạt 120 – thuộc mức “không tốt cho nhóm nhạy cảm”. Ngược lại, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) có chất lượng không khí tốt nhất, với AQI cũng chỉ ở mức 9.
AQI là thước đo chất lượng không khí với thang điểm từ 0 đến 500; chỉ số càng cao phản ánh mức độ ô nhiễm và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng lớn.
Ứng dụng VN Air – do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phát triển – cung cấp dữ liệu chất lượng không khí từ hệ thống trạm quan trắc tự động trên cả nước. Ứng dụng giúp người dân theo dõi, cập nhật tình hình không khí để có biện pháp phòng ngừa phù hợp như hạn chế ra ngoài, sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn, hoặc dùng máy lọc không khí trong nhà.
Khuyến cáo từ cơ quan y tế cho biết khi AQI đạt mức rất xấu (201–300), người dân, đặc biệt là nhóm nhạy cảm, nên hạn chế ra ngoài, tránh vận động mạnh ngoài trời, và ưu tiên các hoạt động trong nhà. Ngoài ra, cần đóng kín cửa khi ô nhiễm gia tăng, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý và bảo vệ mắt đúng cách.
Đối với người bình thường, việc sử dụng phương tiện công cộng, giảm thiểu xe máy hoặc xe đạp cũng được khuyến khích để hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm.