Chìm sà lan ngoài biển, 3 người được cứu, 4 thuyền viên mất tích

Hà My|09/03/2023 12:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đang hành trình trên vùng biển Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn khiến 2 sà lan LA-05923 và LA-05922 bị đánh chìm. 3 thuyền viên sà lan LA-05922 may mắn được tàu SUPER DONG PHÚ QUÝ I cứu vớt. 4 thuyền viên sà lan LA-05923 chưa tìm thấy.

chim-sa-lan.png
Ba thuyền viên gặp nạn được cứu vớt, sức khỏe đã ổn định.

Ba thuyền viên thuộc sà lan LA- 05922 được tàu SUPER DONG PHÚ QUÝ I cứu vớt khi gặp nạn trên biển, sức khỏe ổn định, gồm: Nguyễn Văn Nhẹ (SN 1978, tỉnh Trà Vinh); Trần Tùng Cương (SN 1984, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Say (SN 1976, tỉnh Vĩnh Long).

Sáng nay, ngày 9/3, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi cứu vớt được 3 thuyền viên kể trên (vào lúc 18h30 ngày 8/3), ngay trong đêm, tàu SUPPER DONG PHÚ QUÝ I đã người gặp nạn trên biển vào huyện đảo Phú Quý, chăm sóc y tế. Hiện nay, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h ngày 8/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ ông Dương Văn Hải, thuyền trưởng sà lan LA-05923 về tai nạn chìm 2 sà lan trong đó có phương tiện do ông Hải điều khiển. Tổng số người trên 2 sà lan là 7 thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi). Cả 2 sà lan nói trên đều thuộc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Khi 2 phương tiện này đang hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm, trôi dạt trên biển.

Sau khi xảy ra vụ việc, huyện Phú Quý đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thường trực tại Phú Quý liên hệ với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực sà lan gặp nạn để có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn. Ngay sau đó, tàu CSB 6007/BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu SUPPER DONG PHÚ QUÝ I đã ra vị trí phương tiện bị nạn để tìm kiếm các thuyền viên.

Đến 18h40 cùng ngày, tàu SUPER DONG PHÚ QUÝ I đã vớt được 3 thuyền viên thuộc sà lan LA- 05922. Đến nay, các thuyền viên này sức khỏe ổn định, gồm: Nguyễn Văn Nhẹ (SN 1978, tỉnh Trà Vinh); Trần Tùng Cương (SN 1984, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Say (SN 1976, tỉnh Vĩnh Long).

Do không đủ nhiên liệu, tàu SUPPER DONG PHÚ QUÝ I đã rời hiện trường, quay lại đảo Phú Quý để tiếp nhiên liệu, đưa 3 thuyền viên về Cảng Vận tải Phú Quý an toàn vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8/3. Tại hiện trường, tàu Cảnh sát biển đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm 4 thuyền viên còn đang mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cử 3 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia hoạt động tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.

Để đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo, đồng thời thông báo đến các đơn vị quản lý, khai thác mỏ dầu khí ngoài khơi, chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực có các biện pháp, phương án phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm, chủ động tránh va chạm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chìm sà lan ngoài biển, 3 người được cứu, 4 thuyền viên mất tích