Công an tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hoàng Anh|26/07/2021 14:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 26/7, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Công an; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 4 từ phải sang) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen do có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và chúc mừng những thành tích tập thể Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Nhấn mạnh cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn còn dài, trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kết quả cũng như khắc phục hạn chế, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch

Cùng với đó, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh của tập thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, theo chốt để tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công an lần thứ VII đề ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tiếp thu và lĩnh hội nghiêm túc chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh coi đây là cơ sở để tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, quyết tâm cùng các cấp, ngành, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt 3 mục tiêu là giữ vững trật tự an toàn xã hội, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay và công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa ghi nhận sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an tỉnh, và coi đây là chìa khóa để Bắc Ninh kiểm soát được tình hình dịch bệnh, là tiền đề để tỉnh chỉ đạo thành công mục tiêu kép là phòng chống dịch và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các đoàn công tác thực hiện công tác kiểm tra, tham gia phòng, chống dịch; Chỉ đạo hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng phương án, chủ động tham mưu, thành lập, duy trì hoạt động các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch; Tăng cường công tác tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch. Đã phát hiện, xử lý 22 vụ, 80 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong đó, khởi tố 5 vụ, 25 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép; Đã khởi tố 7 vụ, 6 bị can liên quan đến công tác phòng, chống dịch; Phối hợp xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch, với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng…

Hoàng Anh

   
Bài liên quan
  • Bắc Ninh kiên định thực hiện “mục tiêu kép”
    Moitruong.net.vn – Đến nay, Bắc Ninh đã kiểm soát thành công đợt dịch, đã làm nên một “điển hình” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Kiên định thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba