Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh và những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch

Ngọc Trâm|18/06/2021 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, góp sức đẩy lùi dịch bệnh là chủ trương xuyên suốt của Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến rất phức tạp, hàng ngàn chiến sỹ công an, quân đội, y-bác sỹ và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch không quản gian khó lao vào trận chiến này. Hơn lúc nào hết tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, góp sức của Công đoàn Công ty được phát huy cao nhất.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm trực chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Cùng với việc nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo nguồn điện luôn được vận hành an toàn – ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn, một lần nữa BCH Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh lại lên đường hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm trực chốt phong tỏa, các trạm y tế trên địa bàn thành phố và CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh nằm trong vùng bị phong tỏa. Theo đó, nhiều suất quà ý nghĩa đã được Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh kịp thời trao trực tiếp tới các chiến sỹ công an, quân đội tại các điểm trực chốt.

Công đoàn Công ty với những phần quà ý nghĩa tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ 

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài việc chia sẻ cùng những vất vả khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Công đoàn còn kêu gọi CBCNV toàn Công ty hưởng ứng thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid – 19” bằng tình cảm và trách nhiệm chung tay ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Công ty cũng đã kịp thời động viên cán bộ, nhân viên hiện đang ở trong vùng phong tỏa với những phần quà ý nghĩa. Đây cũng là việc làm thiết thực, với đạo lý “tương thân tương ái” tạo nên thương hiệu nét đẹp văn hóa EVN nhân văn và sâu sắc.

Cán bộ, nhân viên hiện đang ở trong vùng phong tỏa vui mừng, cảm kích nhận những suất quà động viên của Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Xúc động trước sự quan tâm của Công đoàn Công ty, anh Nguyễn Tiến Thắng – Nhân viên văn phòng Công ty hiện đang sinh sống tại khu vực bị phong tỏa chia sẻ “Trong thời gian ở trong khu vực bị phong tỏa do khu phố có trường hợp F0, anh em chúng tôi nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần từ tập thể Công đoàn Công ty, đây thật sự là niềm vui, sự cảm kích trước những tình cảm của BCH Công đoàn đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi trân trọng bằng cả tấm lòng, nguyện cố gắng hơn nữa để góp sức nhỏ bé của mình xây dựng, cống hiến cho Công ty ngày một phát triển hơn.

Ông Nguyễn Tiến Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công tác an sinh xã hội, từ thiện đã trở thành nhiệm vụ được Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn quan tâm triển khai thường xuyên. Với tinh thần đồng hành cùng cả tỉnh Hà Tĩnh chống dịch, Công đoàn Công ty đã luôn dành vật chất lẫn tinh thần, kịp thời động viên CBCNV vùng dịch và các lực lượng đang làm công tác chống dịch.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh và những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch