“Cửa ngõ” vào Hà Nội ùn tắc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Minh Hoàng|03/01/2021 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 3/1, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, người dân từ các tỉnh đã ùn ùn quay trở lại thành phố khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc.

Việc tắc đường kéo dài trên các đường cao tốc vào Hà Nội đã được dự báo trước. Nhiều người lo ngại đã đi từ sáng sớm hoặc từ chiều hôm trước.

Lưu lượng phương tiện đổ về Hà Nội rất đông trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ.

Dự kiến, lượng người về các tỉnh nghỉ Tết dương lịch vừa qua là rất lớn và chiều 3/1 sẽ đổ bộ về Hà Nội để bắt đầu đi làm ngày đầu năm mới vào sáng 4/1.

Các phương tiện giao thông nhích từng bước một.

Với lượng phương tiện đổ về thủ đô ngày một nhiều, khoảng 16h, tại Hà Nội, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài gần 8 km từ nút giao với đường Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì). Trong khi đó hướng từ Hà Nội đi Hà Nam vắng bóng phương tiện.

Khu vực cổng bến xe đông đúc, xe ôm, taxi dừng đỗ chờ khách.

Tại đường Vành đai 3 trên cao hướng đi Cầu Giấy, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhích từng mét. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm và đường dưới thấp giao với Giải Phóng ùn tắc gần 3 km.

Lực lượng CSGT cũng tiến hành phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ của Hà Nội.

Minh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cửa ngõ” vào Hà Nội ùn tắc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch