Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới (28/7-30/7), áp thấp phía tây mở rộng, thời tiết thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận nhiệt độ tăng dần, trời nắng nóng.
Nước biển quanh Nam Cực bất ngờ mặn hơn, khiến băng biển tan nhanh kỷ lục kể từ năm 2015. Hiện tượng này có thể đẩy Nam Đại Dương vào trạng thái mới, làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Bản đồ hành chính trực tuyến, cập nhật toàn bộ 34 tỉnh, thành sau sắp xếp năm 2025 đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hoàn thiện, phục vụ quản lý, tra cứu và sử dụng rộng rãi.
Đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ ở bắc bán cầu đang đe dọa sức khỏe con người và gây áp lực lên hệ thống y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước có kế hoạch ứng phó cả ngắn hạn và dài hạn.
Theo phân tích của Verisk Maplecroft, có trụ sở tại Mỹ, thời tiết nắng nóng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân và đe dọa đến các vùng sản xuất lương thực toàn cầu vào năm 2045 khi Trái Đất nóng lên.
Các địa phương trong cả nước đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, mức nhiệt thường xuyên 35-37 độ. Có địa phương, miền nhiệt trên 40 độ C. Thực tế ngoài đường phố, nhiệt độ cao hơn 3-4 độ do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hóa.