Đà Nẵng: Sau mưa, rác “xâm chiếm” lòng sông, bãi biển

Tân Mỹ|02/10/2018 07:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chỉ trên một đoạn sông ngắn nhưng lượng rác thải ùn ứ lại rất nhiều, từ vỏ hộp xốp, bao nilon, cành cây khô mục, bèo lục bình và thậm chí là nhiều xác động vật chết. Những rác thải này không được dọn dẹp kịp thời nên đã trôi ra biển vịnh Đà Nẵng khiến môi trường bị ô nhiễm, cảnh quan nhếch nhác, bẩn thỉu.

(Moitruong.net.vn) – Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết, trong 2 ngày 1- 2/10/2018, tại Đà Nẵng trời có mưa. Mặc dù lượng mưa không lớn, nhưng trên sông Phú Lộc đoạn chảy qua quận Thanh Khê xuất hiện khá nhiều rác thải.

>>>Trong tháng 10, có thể xuất hiện từ 1 – 2 cơn bão trên biển Đông

>>>Tường thuật: Chương trình Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề “Hạn hán và Xâm nhập mặn” tại Hải Phòng

Chỉ trên một đoạn sông ngắn nhưng lượng rác thải ùn ứ lại rất nhiều, từ vỏ hộp xốp, bao nilon, cành cây khô mục, bèo lục bình và thậm chí là nhiều xác động vật chết. Những rác thải này không được dọn dẹp kịp thời nên đã trôi ra biển vịnh Đà Nẵng khiến môi trường bị ô nhiễm, cảnh quan nhếch nhác, bẩn thỉu.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận từ phóng viên Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn.

Cành cây khô vương vãi trên bờ biển thuộc địa bàn phường Thanh Khê Đông

Rác đọng lại 2 bên cầu Phú Lộc (trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê)

Rác tấp vào ven sông Phú Lộc

Rác trôi đầy trên sông Phú Lộc

Xác cá chết và gỗ mục trên biển vịnh Đà Nẵng

Xác cá chết và rác từ sông Phú Lộc chảy ra biển vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường

Tân Mỹ

   
Bài liên quan
  • Cảnh báo sạt lở đất tại 36 xã/phường ở Đà Nẵng
    Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên diện rộng tại Đà Nẵng khi độ ẩm đất đã gần bão hòa và mưa lớn kéo dài. Tại xã Hùng Sơn, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp buộc lực lượng chức năng phải di dời hơn 200 nhân khẩu đến nơi an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đà Nẵng: Sau mưa, rác “xâm chiếm” lòng sông, bãi biển
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.