Đà Nẵng: Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần

06/02/2022 16:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 6/2 (tức mùng 6 tết Nhâm Dần), Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng.

Buổi lễ phát động Tết trồng cây nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Ngày xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Hoạt động trồng cây đầu xuân là một hoạt động rất ý nghĩa và được tổ chức hàng năm tại TP.Đà Nẵng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.

Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang

Qua đó, Hội Cựu chiến binh kêu gọi các cấp hội cựu chiến binh thành phố tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo hội viên và gia đình, người dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây và vận động mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng – Huỳnh Minh Chức nhấn mạnh, việc bảo vệ môi trường và trồng cây, trồng rừng có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Nông nghệp & Phát triển nông thôn đã trao cho các cấp hội cựu chiến binh các công cụ dụng cụ trồng, chăm sóc cây và hơn 400 cây giống

“Ngày hôm nay số lượng cây trồng xấp xỉ khoảng 500 cây, trong đó cây ăn quả khoảng 100 cây, còn các loại cây như sò đen sẽ được trồng trên 11 nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Hội viên CCB các cấp tiếp tục vận động nhân dân và gia đình hưởng ứng Tết trồng cây, gây rừng để bảo vệ sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sinh thái” – ông Huỳnh Minh Chức nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng 8 máy cắt cỏ, 7 chiếc xe đẩy tay, 40 cưa cầm tay, 276 cuốc, xẻng, cào, rựa cho các cấp hội cựu chiến binh để phục vụ việc ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh vào mỗi dịp cuối tuần.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã trao tượng trưng hơn 400 cây giống để các cấp hội cựu chiến binh thành phố trồng đầu xuân Nhâm Dần.

Vũ Thành

Bài liên quan
  • Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
    Moitruong.net.vn – UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn, với mục tiêu đến hết năm 2025 toàn thành phố trồng được 5.017.000 cây xanh tập trung và phân tán các loại, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần