Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây

22/02/2021 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Ngày xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 21/2 (tức mùng 10 tết Tân Sửu), UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực Đình Nại Nam. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố đã tham dự buổi lễ.

VIDEO:: Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động trong dịp Xuân Canh Tý 1960 vẫn mãi là nét văn hóa tốt đẹp, được cán bộ và nhân dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Tính từ đầu năm 2020 đến nay thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trồng khoảng 13.250 cây phân tán và 200.000 cây bản địa.

Thành phố Đà Nẵng hướng tới xây dựng “Thành phố môi trường”

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết cực đoan như hạn hán, bão lũ, sạt lở, hạn mặn gây ra hậu quả nặng nề đến tính mạng và tài sản của nhân dân đang đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng cấp bách hơn. Do đó, trong những ngày vui đón Tết Xuân Tân Sửu lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tuyên truyền sâu rộng về lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây trồng rừng đến quần chúng nhân dân và tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả.

“Chúng tôi tin tưởng rằng hình ảnh, khí thế của buổi lễ ra quân đầu xuân ngày hôm nay sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng chung sức cùng cả nước trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị Xanh – Sạch – Đẹp, đúng với mục đích xây dựng “Thành phố môi trường”- ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng người dân hưởng ứng trồng cây xanh Tết Tân Sửu

Trong nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã cùng các đồng chí lãnh đạo và các đoàn thể quần chúng nhân dân quận Hải Châu trồng cây tại khu khu vực Đình Nại Nam.

Trước đó, ngày 20/2, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Buổi lễ phát động trồng cây xanh nhằm phát động đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, góp phần cùng thành phố triển khai đạt kết quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Sau Lễ phát động, Hội Nông dân TP Đà Nẵng và đông đảo các đại biểu đã hưởng ứng trồng 520 cây xanh (gồm bằng lăng, lát hoa…) dọc các tuyến đường ở thôn Nam Sơn.

Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây