Biến đổi khí hậu

Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc: 22 tỉnh, thành phố được yêu cầu chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Trúc Vy • 08:46 03/10/2026

Một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ tối 4/10, gây mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu và gió mạnh trên biển. 22 tỉnh, thành phố được yêu cầu chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

gio.jpeg
Ngoài mưa lớn, không khí lạnh còn gây gió mạnh trên biển (Ảnh minh họa)

Do tác động của không khí lạnh, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4/10, thời tiết chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 4 đến ngày 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và dông. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh. Không khí lạnh cũng làm gia tăng nguy cơ mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày 4-5/10, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo có mưa lớn trong khoảng thời gian từ đêm 4 đến ngày 6/10.

Cùng với mưa lớn trên đất liền, gió mạnh trên biển là một trong những hình thái thời tiết nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý trong đợt này. Từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4 m.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh được dự báo mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND 22 tỉnh, thành phố từ miền Bắc đến Quảng Ngãi chủ động triển khai phương án ứng phó. Các địa phương theo dõi chặt diễn biến không khí lạnh, mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và kịp thời truyền tải cảnh báo đến cơ sở, người dân.

Lực lượng tại chỗ được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phải thông báo kịp thời cho tàu thuyền về gió mạnh, sóng lớn, duy trì liên lạc và chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh, giúp người dân chủ động ứng phó khi thời tiết chuyển biến nhanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc: 22 tỉnh, thành phố được yêu cầu chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.