Đà Nẵng tổ chức sự kiện Giờ trái đất 2022 trước thềm khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu.

Chiến Thắng|27/03/2022 03:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Ngày 26/3, tại sân khấu đầu cầu Rồng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Giờ Trái đất 2022 với chủ đề “Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”.

Với mục đích nâng cao nhận thức đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ trái đất là một chiến dịch thường niên của thành phố Đà Nẵng nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp tắc đèn một giờ đồng hồ cào khoảng thời gian từ 20h30-21h30 ngày 26/3.

Ngày 26/3, tại sân khấu đầu cầu Rồng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Giờ Trái đất 2022

Tới tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; ông Bùi Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cùng lãnh đạo các quận, phường, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề năm nay của chiến dịch mang tên “Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”

Chiều 26/3, Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2022, hơn 100 cán bộ nhân viên của Sở Công Thương, PC Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 tham gia đạp xe tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay. Tất cả được chia ra làm 3 đoàn để tránh tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông, 3 đoàn xe diễu hành xuất phát từ 3 điểm gồm Sở Công Thương Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đạp xe có gắn biển tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất… qua các tuyến phố trung tâm TP. Đà Nẵng để tuyên truyền chiến dịch rộng rãi đến người dân Thành phố.

Chiều cùng ngày, Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2022

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng – Bà Nguyễn Thị Thúy Mai chiến dịch Giờ Trái Đất nhằm mục đích góp phần để bảo vệ trái đất, hành tinh xanh, mỗi người dân, doanh nghiệp cần có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hướng đến phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. “Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới và Việt Nam, Sở Công Thương Đà Nẵng kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố tham gia vào chiến dịch bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian từ 20h30 – 21h30”, tối ngày 26/3.

Có hơn 100 cán bộ nhân viên của Sở Công Thương, PC Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 tham gia đạp xe tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay

Với những hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa đó, Giờ trái đất 2022 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người dân và các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chiến Thắng

Bài liên quan
  • Đà Nẵng: Triển khai Tổ chức Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2022
    Moitruong.net.vn – Nhằm nâng cao chất lượng quảng bá, tổ chức các loại hình văn hóa mang đặc trưng của quận Hải Châu, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, vừa qua UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tổ chức sự kiện Giờ trái đất 2022 trước thềm khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu.