Môi trường - Tài nguyên

Đắk Lắk siết chặt phòng cháy, chữa cháy rừng giữa cao điểm nắng nóng

Hải Đăng • 29/08/2026 13:01

Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Đắk Lắk lên cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước việc một số điểm cháy đã xuất hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chủ động xử lý ngay từ khi phát hiện cháy.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh. Tại những địa bàn này, cảnh báo nguy cơ cháy rừng đã ở cấp V, mức cực kỳ nguy hiểm.

Trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài, việc sử dụng lửa của người dân trong và gần khu vực rừng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Những ngày qua, tại các xã Sông Hinh, Ô Loan và Đức Bình liên tiếp xảy ra một số vụ cháy rừng.

capture(1).jpg
Ảnh minh họa

Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, môi trường và đe dọa an toàn tính mạng của người dân.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác PCCCR trên địa bàn; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ cháy rừng.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tăng cường kiểm soát, lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng tuần tra, canh gác 24/24 giờ. Việc kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng phải được thực hiện chặt chẽ.

Tại những khu vực nguy hiểm, yêu cầu cấm sử dụng lửa; đồng thời kiên quyết tạm dừng hoặc không cho phép sử dụng lửa tại các địa bàn đang có dự báo cháy rừng ở cấp cao, rất cao và cực kỳ nguy hiểm.

Khi phát hiện điểm cháy, các địa phương phải tổ chức xử lý ngay tại chỗ, huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, không để cháy bùng phát thành đám cháy lớn hoặc lan rộng.

Các trường hợp phát hiện cháy phải được báo cáo khẩn cấp, đồng thời thông tin kịp thời cho Hạt Kiểm lâm, Công an và lực lượng Quân sự địa phương. Nếu đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát, địa phương phải báo cáo ngay Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Chi cục Kiểm lâm, để huy động lực lượng hỗ trợ.

Để nâng cao khả năng phòng ngừa và xử lý cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn và lực lượng vũ trang tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin trên các phương tiện truyền thông. Lực lượng này cũng phải sẵn sàng hỗ trợ địa phương về nhân lực và trang thiết bị chỉ huy trong trường hợp xảy ra sự cố lớn.

Lực lượng Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng để kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị đường băng cản lửa, chòi canh, nguồn nước, biển cảnh báo và tổ chức trực PCCCR.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần, sẵn sàng phối hợp ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Đối với các vườn quốc gia, ban quản lý rừng và doanh nghiệp lâm nghiệp, trách nhiệm PCCCR được đặt trực tiếp trên diện tích rừng được giao quản lý. Các đơn vị gồm Vườn quốc gia Yok Đôn, Ea Sô, Chư Yang Sin, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Trung tâm Bảo tồn voi phải chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, trong đó có Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk, được yêu cầu tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn, đồng thời tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.

Cháy rừng gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, làm mất thảm thực vật, suy giảm đa dạng sinh học và phá hủy nơi sinh sống của nhiều loài động vật. Khói và khí thải từ các đám cháy làm gia tăng ô nhiễm không khí, đồng thời phát thải lượng lớn khí nhà kính, góp phần làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu. Sau cháy, đất dễ bị xói mòn, bạc màu, nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm do tro bụi và các chất tồn dư. Nếu xảy ra trên diện rộng và kéo dài, cháy rừng còn làm suy giảm khả năng điều hòa khí hậu, giữ nước và bảo vệ đất của hệ sinh thái rừng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk siết chặt phòng cháy, chữa cháy rừng giữa cao điểm nắng nóng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.