Đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích của tàu Vân Đồn ACE bị nạn trên biển

Quang Anh – Văn Danh|25/02/2022 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 24/2, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 đưa về đến cầu cảng của Trung tâm ở thành phố Vũng Tàu an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao 4 thủy thủ tàu Vân Đồn ACE bị nạn trên biển cho Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định của pháp luật.

XEM VIDEO: Đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích của tàu Vân Đồn Ace bị nạn trên biển

Ngay sau khi thăm hỏi động viên 4 thủy thủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang đã họp khẩn với Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn các thủy thủ tàu Vân Đồn ACE (đặt tại trụ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, mở rộng vùng tìm kiếm; tiếp tục đánh giá điều kiện thời tiết, khí tượng thủ văn để xác định vùng tìm kiếm; đề nghị, huy động thêm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, các tàu hàng đang trên hành trình qua khu vực tàu bị nạn, tàu cá, giàn khoan tham gia tìm kiếm các thủy thủ tàu bị nạn đang còn mất tích.

Ông Nguyễn Xuân Sang (trái), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thăm hỏi, động viên các thủy thủ tàu Vân Đồn ACE được cứu khi vừa về đến Vũng Tàu

Ông Nguyễn Xuân Sang cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị thông tin trực tiếp cho các phương tiện qua lại trong khu vực bên cạnh cảnh giới tìm kiếm các thủy thủ đang còn mất tích cũng phải cẩn trọng, tránh va chạm với hàng hóa (gỗ) trôi nổi thoát ra từ tàu Vân Đồn ACE; đánh giá khả năng tràn dầu từ tàu Vân Đồn ACE để có phương án xử lý và kịp thời báo cáo với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các địa phương khác ven biển để sẵn sàng biện pháp ứng phó.

Ông Nguyễn Xuân Sang cho biết: “Bộ Giao thông vận tải cùng các cơ quan chức năng thành lập Bộ chỉ huy tiền phương và Bộ trưởng cử tôi cùng đồng chí Cục phó cục Hàng hải vào chỉ huy hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường hiện nay các lực lượng vẫn liên tục triển khai công tác cứu nạn. Kế hoạch sắp tới chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì lực lượng tại hiện trường, tiếp tục huy động thêm lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại hiện trường, tìm kiếm cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích”.

04 thủy thủ Vân Đồn ACE bị nạn trên biển được tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 đưa về bờ an toàn.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 23/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Vân Đồn ACE (thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gai ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 19 thủy thủ người Việt Nam trên đường hành trình chở 5.800m3 gỗ từ cảng Rabaul – Papua New Guinea về Cần Thơ, gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ.

Đến 16 giờ ngày 23/2, khi tàu trôi dạt đến vị trí cách Vũng Tàu khoảng 160 hải lý theo hướng Đông Nam, thủy thủ tàu thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè. Thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó.

Các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy nhanh triển khai các phương án tìm kiếm các thủy thủ tàu VANDON ACE còn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã khẩn cấp huy động các phương tiện hoạt động quanh hiện trường hành trình đến khu vực bị nạn và yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải, đồng thời, điều động tàu SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, hành trình đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Vân Đồn ACE. Các tàu: Vũng Tàu 03, PTSC Thái Bình, Hải Dương 56, Hải Dương 39, Tân Bình 267, NCC FAJR đã nhanh chóng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thời tiết tại hiện trường gió cấp 6, 7, sóng cao 4-5m rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Thực hiện yêu cầu huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn, lúc 19 giờ 50 phút ngày 23/2, tàu MSC Rapallo (quốc tịch Liberia) đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm thuyền viên tàu Vân Đồn Ace. Đến 23 giờ ngày 23-2, tàu MSC Rapallo phát hiện và cứu được 4 thuyền viên mặc áo phao của tàu Vân Đồn ACE.

04 thủy thủ Vân Đồn ACE được đưa đi điều trị tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Đến sáng ngày 24/2, tàu SAR 413 đã phát hiện cứu được thêm 5 thủy thủ và vớt 2 thi thể thủy thủ khác. Dự kiến, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 25/2, tàu SAR 413 chở những thủy thủ trên về Vũng Tàu để bàn giao cho lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp nhiên liệu và nhanh chóng quay lại hiện trường tiếp tục công tác tìm kiếm các thủy thủ đang còn mất tích còn lại.

Quang Anh – Văn Danh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích của tàu Vân Đồn ACE bị nạn trên biển