ĐBSCL: Mặn sẽ xâm nhập sâu với đỉnh mặn trùng dịp Tết Nguyên đán

Ngọc Linh (t/h)|15/01/2020 08:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do giảm xả từ thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc), mặn sẽ xâm nhập sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đúng vào những ngày Tết Nguyên đán.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thông báo mới của nhóm làm việc hợp tác Lan Thương – Mekong về tài nguyên nước, cho biết, có một số thay đổi dòng chảy do vận hành thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) từ 1-4/1.

Theo đó, lưu lượng xả ra từ thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu giảm xuống 800-1.000 m3/s vào các ngày từ 1-3/1 và thấp nhất trong ngày 4/1 (504-800 m3/s) trước khi trở lại duy trì vận hành bình thường.

Tác động của việc giảm xả nước gây ảnh hưởng đến ĐBSCL từ ngày 22- 28/1/2020. Đây cũng là thời kỳ triều cường nên dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu với đỉnh mặn trùng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nguồn nước mùa khô 2019- 2020 về ĐBSCL thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và những năm gần đây. Lưu lượng tháng 11 và 12/2019 chỉ đạt khoảng 3.480 4.344 m3/s. Dự báo lưu lượng tháng 1/2020 có thể xấp xỉ với năm hạn, mặn lịch sử 2015- 2016.

Do ảnh hưởng của việc giảm xả nước từ thủy điện Trung Quốc, lưu lượng bình quân tháng 1 về ĐBSCL sẽ giảm còn 3.024 m3/s. Khả năng xảy ra hạn, mặn lịch sử như năm 2015- 2016 là rất cao.

Vùng ven biển ĐBSCL (Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Kiên Giang): Mặn lịch sử có thể xảy ra, cần chủ động các biện pháp chống hạn mặn và cấp nước sinh hoạt từ bây giờ. Các địa phương cần chủ động chuẩn bị các giải pháp ứng phó, phòng chống hạn mặn với trường hợp như năm hạn mặn lịch sử; chủ động các giải pháp bơm trữ nước ngọt khi triều thấp, chủ động trữ nước cho các tuần trước triều cường ở các thời kỳ khan hiếm nước.

Theo đó, cần vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể, hạn chế tiêu thoát nước, kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với diễn biến nguồn nước.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Mặn sẽ xâm nhập sâu với đỉnh mặn trùng dịp Tết Nguyên đán