ĐH Quốc gia TP.HCM bất ngờ thăng hạng lọt top 150 trường Đại học hàng đầu Châu Á

Lê Hạnh (t/h)|28/11/2019 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chỉ sau ba năm, ĐH Quốc gia TP.HCM đã thăng 58 bậc trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu tại Châu Á do tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Vương quốc Anh xếp hạng.

Sáng 27-11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) công bố kết quả bảng xếp hạng QS Asia 2019-2020 cho gần 600 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Theo đó, Đại học Quốc gia TP.HCM được xếp thứ hạng 143, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 147.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG TP HCM cho biết ĐHQG TP HCM hiện đứng số 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng ở hai tiêu chí quan trọng là danh tiếng học thuật và danh tiếng với nhà tuyển dụng. Hai tiêu chí này ĐHQG TP HCM được xếp thuộc top 100 ĐH hàng đầu châu Á.

ĐH Quốc gia TP.HCM được xếp thứ hạng 143 trong công bố xếp hạng QS Asia 2019-2020

Theo đó, ĐHQG TP HCM có điểm theo khảo sát ý kiến đồng nghiệp về danh tiếng học thuật (42,9%), khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp (42,1%). Đây là 2 tiêu chí chiếm trọng số cao nhất (50%) trong 10 tiêu chí xếp hạng ĐH của QS Asia.

Trước đó, tháng 9-2019, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng các đại học có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới do QS thực hiện (QS Graduate Employability Rankings – GER 2020).

Theo bảng xếp hạng QS GER 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đứng top 301 – 500 trên 2.100 trường đại học hàng đầu của 132 quốc gia và là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Hiện tại, Việt Nam có 8 ĐH và trường ĐH được xếp hạng TOP 500 ĐH tốt nhất trong tổng số 13.578 ĐH và học viện toàn Châu Á.

Lê Hạnh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐH Quốc gia TP.HCM bất ngờ thăng hạng lọt top 150 trường Đại học hàng đầu Châu Á