Tuyên Quang cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và sụt lún đất do mưa lớn, dòng chảy.

Theo thông tin cảnh báo ngày 2/10, mưa vừa, mưa to đã xuất hiện tại một số khu vực của tỉnh Tuyên Quang. Trong khoảng 2-4h, lượng mưa tại Xuân Minh 2 đạt 82,2 mm, Tiên Nguyên 2 đạt 17,6 mm. Diễn biến mưa khiến độ ẩm đất tại một số nơi tăng cao, có khu vực trên 85%, tiệm cận trạng thái bão hòa.
Trong những giờ tới, mưa được dự báo tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khi đất đã tích nước ở mức cao, nguy cơ phát sinh các hiện tượng địa chất do mưa lớn và dòng chảy có thể gia tăng, đặc biệt tại khu vực địa hình dốc và ven các sông, suối nhỏ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung tại các khu vực Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang và Tiên Nguyên. Đây là những địa bàn cần đặc biệt lưu ý khi mưa tiếp tục kéo dài hoặc xuất hiện mưa lớn cục bộ.
Lũ quét thường hình thành nhanh trên các sông, suối nhỏ khi lượng nước tập trung lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, sạt lở đất có thể xảy ra tại các sườn đồi, taluy đường, khu vực có địa hình dốc khi đất đá bị ngậm nước và giảm độ ổn định. Sụt lún cũng có thể xuất hiện tại những khu vực nền đất yếu hoặc chịu tác động mạnh của dòng chảy.
Theo cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực nói trên được xác định ở cấp 1. Các hiện tượng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân mà còn có thể gây chia cắt giao thông, làm hư hỏng công trình và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống.
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền địa phương được khuyến cáo kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là những điểm có nguy cơ sạt trượt, khu vực ven suối và các vị trí có khả năng bị ách tắc dòng chảy. Những khu vực đã xuất hiện dấu hiệu bất thường cần được theo dõi sát để kịp thời triển khai phương án ứng phó.
Người dân sống tại khu vực sườn dốc, ven khe suối nhỏ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, hạn chế đi lại khi mưa lớn. Khi phát hiện các dấu hiệu như đất đá nứt, trượt, nước suối dâng nhanh, đổi màu hoặc dòng chảy mạnh bất thường, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Đặc biệt, người dân không nên cố đi qua ngầm tràn, suối hoặc các tuyến đường đã xuất hiện dòng nước chảy xiết. Việc chủ động di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ cao khi mưa lớn xảy ra là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Diễn biến tại Tuyên Quang tiếp tục cho thấy nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể gia tăng nhanh sau những đợt mưa lớn, nhất là tại các khu vực miền núi có địa hình dốc. Theo dõi sát lượng mưa, độ ẩm đất và các dấu hiệu bất thường tại sườn dốc, suối nhỏ sẽ giúp địa phương và người dân chủ động hơn trước các tình huống thiên tai có thể xảy ra.




