Biến đổi khí hậu

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa gia tăng cảnh báo sạt lở đất

Trúc Vy • 14:25 30/09/2026

Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa xuất hiện sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Tỉnh liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp, chủ động di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

thanh-hoa.png
Tình trạng sạt lở tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa

Động thái này được đưa ra sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9/2026. Tại khu vực đồi Na Niêng, sạt lở và sụt lún diễn biến nghiêm trọng, với phạm vi sạt lở dài khoảng 400m, độ cao lớn nhất từ đỉnh cung sạt xuống chân đồi khoảng 20m. Khối lượng đất đá bị sạt trượt được ước tính khoảng 20.000m³.

Sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và nhà ở. Tuyến ĐT.530B bị ách tắc, mặt đường hư hỏng, khoảng 15-20m rãnh dọc bị ảnh hưởng, mặt đường bị đẩy trồi tại Km6+350. Có 9 ngôi nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng, buộc người dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, khu vực đồi Na Lo và Na Niêng tiếp tục xuất hiện các vết nứt mới dài 70-100m, độ sụt lún từ 0,3-0,7m, bề rộng khoảng 0,2-0,5m. Khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 34 hộ dân với 180 nhân khẩu, Trường Mầm non Đồng Lương và tuyến ĐT.530B.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Đồng Lương duy trì lực lượng trực, thường xuyên theo dõi diễn biến tại khu vực nguy hiểm, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và không để người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phương án sơ tán dân phải được chuẩn bị chủ động, bảo đảm nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ.

Tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu phương án di dời, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Những trường hợp chưa thể di dời cần được nghiên cứu giải pháp công trình phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định khu dân cư.

Đây không phải điểm sạt lở duy nhất tại Thanh Hóa sau các đợt mưa lớn trong tháng 9. Trước đó, tỉnh đã liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất tại các địa bàn Quan Sơn, Mường Lát, Linh Sơn và Giao An.

Tại đồi Lăng Mường, thôn Chiềng Poọng, xã Giao An, sườn đồi xuất hiện cung sạt dài khoảng 200m, đỉnh cung sạt cao 15-20m so với mặt đất, độ sụt lún từ 0,5-1,5m, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân phía dưới.

Tại Mường Lát, mưa lớn gây sạt lở đất đá taluy dương trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn, đoạn qua bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung. Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với sự cố này từ ngày 19/9.

Sạt lở liên tiếp tại nhiều địa bàn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa thiên tai, nhất là tại các khu dân cư dưới chân đồi, khu vực taluy và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún. Việc theo dõi diễn biến địa chất, cảnh báo sớm và di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Cần giải pháp lâu dài cho các trường học bị ngập nước tại xã Đồng Tiến
    Sau nhiều ngày ngập lụt do mưa lũ, gần 2.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến vẫn chưa thể đến trường do ngập nước sau lũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã xuống cơ sở điểm trường bị ngập trực tiếp kiểm tra và đưa ra các phương án trước mắt và lâu dài để giải quyết dứt điểm, đưa học sinh đi học trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa gia tăng cảnh báo sạt lở đất
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.